Công nghệ sấy gạo đoạt giải nhất thi khởi nghiệp toàn cầu Hult Prize


Ngày 16-9, tại trụ sở của LHQ ở New York (Mỹ) diễn ra vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu Hult Prize với sự tham gia của 6 đội dẫn đầu các cuộc thi vòng loại trên toàn thế giới. 
Đội SunRice nhận giải nhất cuộc thi từ cựu Tổng thống Bill Clinton. Ảnh: TTXVN
Đội SunRice nhận giải nhất cuộc thi từ cựu Tổng thống Bill Clinton. Ảnh: TTXVN

Giải nhất cùng phần thưởng 1 triệu USD đã được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng cho đội SunRice đến từ Trường University College of London với mô hình sấy gạo cải tiến từ công nghệ sấy gạo đốt bằng trấu của Việt Nam chuyển giao cho Myanmar.

SunRice giới thiệu công nghệ sấy gạo mới có giá thành vừa túi tiền của những người nông dân nghèo ở Myanmar không thể tiếp cận được những công nghệ sấy gạo hiện đại nhưng tốn kém. Bên cạnh đó, SunRice kỳ vọng công nghệ mới có thể lan tỏa trong cộng đồng địa phương, giảm tình trạng lãng phí gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai. 

Tin cùng chuyên mục