- Xây dựng những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao mang thương hiệu TPHCM
- Phát triển các ngành sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí, nhựa cao su… thành ngành công nghiệp mũi nhọn của TP
- Hiện đại hóa thiết bị và dây chuyền sản xuất
- Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đang mang một sứ mạng mới khi bước vào năm 2008
Tốc độ tăng trưởng trên 22%
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua chỉ đạo CNS đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Y.T.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) cho biết, công ty được thành lập từ tháng 3-2006, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, đúng vào thời điểm Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế và thị trường thế giới một cách sâu rộng và toàn diện.
Trải qua gần 2 năm hoạt động, với 6 nhà máy trực thuộc, 6 công ty con và 3 công ty liên kết, đến nay CNS là một trong những tổng công ty hoạt động rất hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất thuốc lá, công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí, nhựa và cao su. Đây là những ngành được quy hoạch là ngành công nghiệp mũi nhọn của TPHCM. Năm 2007, tổng doanh thu của CNS đã đạt trên 4 ngàn tỷ đồng tăng 17,89% so với năm 2007 và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 22%. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT, để đạt được kết quả này, CNS đã bước đầu tạo dựng được nề nếp tốt trong các mối quan hệ, đồng thuận trong chủ trương đường lối, phối hợp chặt chẽ trong hợp tác kinh doanh và trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
TGĐ Nguyễn Văn Thọ khẳng định, mặc dù mới thành lập, đạt được những kết quả rất khả quan, song trong sản xuất kinh doanh của tổng công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, bước đầu đi vào hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, bộ máy tổng công ty được xây dựng và vận hành theo phương châm vừa làm vừa củng cố để hoàn thiện. Bên cạnh đó, vừa phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty mẹ, vừa triển khai các chương trình phát triển trong toàn tổng công ty... Chính vì vậy, một số lĩnh vực hoạt động của CNS đã chưa đạt được kết quả cao.
Ngoài ra, để phát triển các ngành công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, cơ khí chế tạo, nhựa cao su... trở thành các ngành kinh tế mũi nhọn cần phải có một định hướng khoa học, một kế hoạch cụ thể và một lộ trình hợp lý. Đây thật sự là một nhiệm vụ nặng nề mà CNS cần phải phát huy tối đa mọi nguồn lực, lao động sáng tạo và nguồn tài chính đủ mạnh mới có thể làm được.
Hiện đại hóa sản xuất để tăng sức cạnh tranh
“Năm 2008, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) phải đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu của TPHCM và tỏ rõ vị thế của ngành công nghiệp với thị trường trong nước và quốc tế” - Chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tổng công ty nhiệm kỳ 2008-2010 vừa được tổ chức. |
Theo kế hoạch phát triển đối với ngành công nghệ thông tin và công nghiệp điện tử, trong thời gian tới CNS phát triển theo mô hình công viên phần mềm để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, phát triển mạnh các sản phẩm phần mềm phục vụ nhu cầu quản lý điều hành, kế toán và các phần mềm chuyên dụng. Bên cạnh đó, liên kết hỗ trợ, hợp tác sản xuất để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm điện tử của các đơn vị thành viên. Đồng thời, xây dựng chương trình phát triển sản phẩm điện tử mang thương hiệu Việt Nam, chuyển từ gia công lắp ráp sang chế tạo linh kiện nhằm tăng giá trị gia tăng cho các sản phẩm này.
Với các ngành nghề khác, CNS sẽ đẩy mạnh việc hiện đại hóa thiết bị và dây chuyền sản xuất, đồng thời xây dựng nhà máy cơ khí chính xác với các thiết bị, công nghệ tiên tiến để sản xuất các loại khuôn mẫu cho ngành nhựa, cao su, các loại khuôn cho cơ khí đúc, dập... nhằm giúp các ngành này chủ động trong sản xuất, đáp ứng được các đơn hàng lớn cho xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Yến Thy
“CNS đã định hướng phát triển các ngành công nghiệp của tổng công ty trong thời gian tới trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp tri thức và các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có giá trị gia tăng cao và có thị trường xuất khẩu. Trong đó, đẩy mạnh phát triển các ngành như công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử, cơ điện, cơ khí, nhựa, cao su... mang thương hiệu chủ lực của TP”. TGĐ Nguyễn Văn Thọ |