Cách đây 3 năm, Thủ tướng Chính phủ đã quy định cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm bố trí khu vực để xe và không thu phí gửi xe của người đến giao dịch, làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế tại TPHCM hiện nay, nhiều cơ quan nhà nước vẫn phớt lờ quy định trên, ngang nhiên thu tiền gửi xe của người dân.
Xe đậu san sát ở bãi giữ xe khách tại Sở Tư pháp TPHCM. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Muốn miễn phí: Đi chỗ khác!
Đi thực tế một vòng các công sở tại TPHCM chúng tôi ghi nhận hầu hết đều thu tiền giữ xe của người dân đến giao dịch. Tại Sở Tư pháp TPHCM, khi chúng tôi đến liên hệ công việc thì nhân viên giữ xe thu 3.000 đồng/xe máy/lượt. Theo quan sát, tất cả khách đến giao dịch tại đây đều phải trả tiền gửi xe. Chúng tôi thắc mắc tại sao cơ quan nhà nước lại thu tiền giữ xe, trong khi đã có quy định không cho phép thì nhân viên giữ xe cho rằng không biết. Khi chúng tôi liên hệ với Ban giám đốc Sở để làm rõ vấn đề về việc thu phí giữ xe của người dân thì một nhân viên dẫn chúng tôi ra gặp người giữ xe bảo không lấy tiền giữ xe của chúng tôi mà không hề có một lời giải thích nào.
Tương tự, tại UBND phường 5, quận 11, khi chúng tôi đến liên hệ công việc thì bảo vệ thu tiền giữ xe 2.000 đồng/lượt. Khi chúng tôi nói là nhà báo đến liên hệ công việc, bảo vệ vẫn nhất quyết thu tiền và cho biết lãnh đạo phường cho phép thu tiền giữ xe của dân đến làm việc. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường hứa sẽ kiểm tra và chấn chỉnh lại việc này vì bản thân ông mới về nhận nhiệm vụ tại phường.
Chưa hết, tại bãi giữ xe Tòa án Nhân dân TPHCM, người dân phải đóng tiền gửi xe 3.000 đồng/lượt. “Chúng tôi thu tiền giữ xe vì mặt bằng phải thuê lại của tòa án” - nhân viên giữ xe ở đây giải thích. Thậm chí, một số nhân viên giữ xe tại các cơ quan nhà nước đã không ngần ngại nói thẳng: “Muốn gửi xe miễn phí, đi chỗ khác mà gửi!”. Anh Nguyễn Khắc Huy, ngụ quận Thủ Đức cho biết, do công việc nên anh thường xuyên lui tới các cơ quan nhà nước nhưng chưa bao giờ được giữ xe miễn phí cả. “Trước đây, tôi cũng hay thắc mắc nhưng đi cơ quan nào cũng thấy thu tiền, riết rồi cũng quen. Điều đáng nói là các cơ quan nhà nước cũng thu giá giữ xe cao gấp 2-3 lần so với quy định của nhà nước, vấn đề này cần được chấn chỉnh ngay” – anh Huy đề nghị…
Không thể viện lý do...
Có một điểm chung là lãnh đạo của cơ quan đều quả quyết “nhân viên không thu tiền giữ xe”, nhưng khi chúng tôi đưa ra bằng chứng lại thoái thác trả lời. Đơn cử như tại UBND phường 6, quận 8, khi chúng tôi đến làm việc, nhân viên thu 2.000 đồng tiền giữ xe. Chúng tôi thắc mắc, ghi hình thi bị nhân viên giữ xe cản trở quyết liệt. Thế nhưng, khi liên hệ gặp được ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND phường, thì vị này vẫn quả quyết “không có chuyện thu tiền giữ xe của người dân đến làm việc”. Tuy nhiên, khi PV đưa ra những bằng chứng nhân viên có thu tiền giữ xe thì ông Sơn im lặng và yêu cầu PV phải có giấy giới thiệu mới trả lời. “Báo cứ việc ghi nhận, phản ánh việc nhân viên thu phí gửi xe của người dân, còn thắc mắc tại sao thì tôi không trả lời” - ông Sơn nói.
Trao đổi với chúng tôi về tình trạng một số cơ quan nhà nước trên địa bàn thu tiền giữ xe của người dân đến giao dịch, ông Trần Văn Thông, Chánh Văn phòng UBND quận 8, thừa nhận trên địa bàn hiện có nhiều cơ quan nhà nước vẫn thu tiền giữ xe của người dân khi đến giao dịch. “Hiện nay chúng tôi đang kiểm tra, thống kê các đơn vị vi phạm để xử lý. Dẫu biết là nhiều đơn vị còn khó khăn trong việc bố trí bãi giữ xe cho người dân nhưng không thể viện vào đó để thu tiền giữ xe và không chấp hành quy định của Chính phủ. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm tình trạng này” – ông Thông cho biết.
Có tiền sẽ có mặt bằng?
Không ít đơn vị sau khi có quy định không được thu tiền giữ xe đành thoái thác việc giữ xe cho người dân với lý do không có bãi giữ xe. Đơn cử như Ủy ban Nhân dân phường 6 (quận 10) nằm trên đường Bà Hạt, gần chợ Nguyễn Tri Phương. Khi chúng tôi đến làm việc thì nhân viên bảo bãi giữ xe trong khuôn viên chỉ dành cho CB-CNV trong phường. “Vào liên hệ công việc thì gửi xe ở phía bên kia đường, giá 3.000 đồng/xe” – nhân viên bảo vệ hướng dẫn. Một số đơn vị thì lập lờ “đưa tiền giữ xe thì lấy” như tại UBND quận Bình Tân và UBND phường 15 (Tân Bình). Theo tìm hiểu, lãnh đạo các đơn vị này đã quy định không được thu tiền giữ xe của khách nhưng không thông báo công khai cho người dân biết nên nhân viên giữ xe để ngay một cái thùng ở chỗ soát vé, người biết thì không trả tiền còn người không biết vẫn trả tiền gửi xe và được nhân viên thối tiền thừa bình thường.
Tiếp xúc với chúng tôi, hầu hết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đều nại lý do không có mặt bằng, không bố trí được người để từ chối giữ xe miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, dư luận đặt thắc mắc: Hầu hết các UBND quận - huyện, phường - xã, cơ quan nhà nước đều được đều bố trí lực lượng dân quân tự vệ hay biên chế bảo vệ nên không thể nói là không có người. Hơn nữa, nếu nói không có mặt bằng để giữ xe thì tại sao giữ xe có thu phí thì lại có mặt bằng?
Tại Điều 16, Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 2-8-2007 về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, quy định: “Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”. Bên cạnh đó, Quyết định 245/2005 của UBND TPHCM, quy định về giá giữ xe tại bệnh viện, trường học, công sở, chợ, chung cư: xe đạp 500 đồng/lượt/ngày và 1.000 đồng/lượt/đêm; xe máy 1.000 đồng/lượt/ngày và 2.000 đồng/lượt/đêm.
HỒ THU – NGUYỄN LÀNH