Cục CSGT thông tin vụ "quái xế" đâm xe vào lực lượng khiến 2 chiến sĩ bị thương nặng

Nhiều hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng xảy ra trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Chiều ngày 3-5, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, ngày cuối đợt nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người, bị thương 76 người. So với 4 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ năm 2019, tăng 18 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương.

Đáng chú ý, xảy ra 2 vụ người điều khiển xe máy không chấp hành lệnh của CSGT, thậm chí còn lao xe vào lực lượng khiến 2 chiến sĩ bị thương nặng.

Cụ thể, ngày 1-5, Tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gồm 5 đồng chí đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 769 phát hiện xe máy BKS 59N3-077.03 chạy quá tốc độ 60/50 km/giờ; tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển không chấp hành mà chạy lấn sang trái đường để bỏ chạy. Chạyđược khoảng 100m thì va chạm với mô tô đặc chủng CSGT BKS 60A1-0125 do Trung úy Nguyễn Đình Thọ, cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Long Thành điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, đồng chí Trung úy Nguyễn Đình Thọ và đối tượng vi phạm tên là Ngô Văn Dũng (sinh năm 1993, trú tại ấp Trường Phú 1B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; 2 phương tiện bị hư hỏng.

Qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Ngô Văn Dũng là 93,31 mg/100ml máu.

Vụ thứ 2 là vào lúc 22 giờ ngày 2-5, trong khi đang làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ, cán bộ PC08 Công an tỉnh Tiền Giang ra hiệu lệnh dừng xe máy BKS 63-B3-036.52 vi phạm đã bị đối tượng điều khiển  xe là Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 2002, trú tại ấp 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang) không những không chấp hành mà còn đâm xe thẳng vào người, làm đồng chí Lê Hồ bị thương (gẫy xương hàm, xương đòn, chấn thương sọ não) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện, hai vụ việc trên đang được công an địa phương điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục