Cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân

Đến tối 28-10, Bộ Công thương cho biết, các địa phương trong vùng tâm bão đi qua đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu để cung cấp cho người dân ổn định đời sống.
Phát cơm, nước và sữa miễn phí cho những người mắc kẹt trên quốc lộ 1 vì bão số 9
Phát cơm, nước và sữa miễn phí cho những người mắc kẹt trên quốc lộ 1 vì bão số 9

Theo báo cáo cập nhật của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 9 đổ bộ đã làm ít nhất 360 xã ở Nam Trung bộ phải chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Hệ thống điện mặt trời tại tỉnh Bình Định bị hư hại.

Còn theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chiều 28-10, bão số 9 đã gây mất điện trên diện rộng tại Quảng Nam - Quảng Ngãi và nhiều tỉnh ở Nam Trung bộ, Tây Nguyên. Tổng Giám đốc EVN, ông Trần Đình Nhân cho biết, các khu vực bị mất điện gồm: Quảng Ngãi 100%; Bình Định 94%; Quảng Nam 73%; Đà Nẵng 30%; Phú Yên 27%, Thừa Thiên-Huế 15%; 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk 8%-13%; có 28 sự cố đường dây 110-220kV. Ngoài nguyên nhân sự cố mất điện do mưa to và gió rất lớn, EVN đã chủ động cắt điện tại nhiều khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống điện. 

Tổng cục Phòng chống thiên tai thông tin, chiều 28-10, các hồ chứa trong hệ thống 10 liên hồ chứa đã được đưa về mực nước an toàn để đón lũ sau bão số 9.

Đến tối 28-10, Bộ Công thương cho biết, các địa phương trong vùng tâm bão đi qua đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu để cung cấp cho người dân ổn định đời sống. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị 45.130 thùng mì, 2.320 thùng lương khô, 2.221 tấn gạo.

Tỉnh Quảng Ngãi đã dự trữ 789 tấn gạo, 74.602 thùng nước đóng chai và 282 tấn lương thực thực phẩm khác. Tỉnh Bình Định đã dự trữ 108.200 thùng nước đóng chai và 282 tấn lương thực thực phẩm. 

Tin cùng chuyên mục