
Lúc 23 giờ 30 ngày 5-4 (giờ Việt Nam) hãng tin AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ G.W.Bush (ảnh trái) tới Sochi gặp gỡ và hội đàm với Tổng thống Nga V.Putin về việc tổ chức Olympic mùa Đông Sochi 2014 trước khi thảo luận về kế hoạch Lá chắn tên lửa (NDM) và NATO đông tiến. Nguồn tin từ Washington cho biết Nhà Trắng không mong đợi ông Bush và người đồng cấp Putin có thể đạt ngay được thỏa thuận về kế hoạch NMD.

Cuộc gặp thượng đỉnh Sochi giúp thiết lập lộ trình cho tổng thống mới Mỹ – Nga và là dịp để lãnh đạo 2 cường quốc vạch ra tầm nhìn chiến lược cho tương lai của mối quan hệ song phương.
Ông G.W.Bush hy vọng Moscow sẽ bớt phản đối kế hoạch triển khai NMD tại Ba Lan và Czech, còn ông V.Putin thì trù tính giành được những nhượng bộ của Washington.
Trong bức thông điệp gần đây nhất gửi nhà lãnh đạo Nga, ông Bush cho biết tên lửa đánh chặn sẽ được đặt ở Ba Lan và trạm radar sẽ được dựng lên ở Czech, nhưng toàn bộ hệ thống sẽ chưa đưa vào sử dụng chừng nào một nước thù địch chưa tiến hành thử nghiệm những tên lửa có thể bắn đến châu Âu, và người Nga sẽ được tiếp cận các cơ sở NMD này.
Ông Bush cũng tuyên bố hy vọng có quan hệ làm việc tốt đẹp với Dmitry Medvedev. Ông Putin thì cho biết vấn đề triển khai NMD của Mỹ ở Đông Âu được thảo luận chi tiết hơn trong cuộc hội đàm ngày 6-4.
Đánh giá về thành quả 2 vị tổng thống đạt được trong hội nghị thượng đỉnh NATO trước đó, dư luận quốc tế cho rằng ông Bush và ông Putin đều “kẻ tám lạng, người nửa cân”: ông Putin được coi là đã đạt thắng lợi ngoại giao lớn nhất bằng việc cản trở thành công nỗ lực gia nhập NATO của 2 nước láng giềng thân phương Tây là Ukraine và Gruzia, trong khi đó kế hoạch “Lá chắn tên lửa” Mỹ ở châu Âu của ông Bush lại được NATO ủng hộ.
Ông Putin thành công trong việc chia rẽ NATO, bất chấp việc Mỹ, Canada cùng các quốc gia Trung và Đông Âu ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực gia nhập của Ukraine và Gruzia, nhưng lại thất bại khi không được NATO tạo điều kiện phát biểu tại hội nghị. Ông Bush dù lớn tiếng thúc giục NATO kết nạp Ukraine và Gruzia nhưng lại không được nước nào hưởng ứng.
* Trong thông tin liên quan tới việc Albania và Croatia gia nhập NATO, trang điện tử Tân hoa xã tỏ ý lo ngại rằng điều này làm khu vực Balkans vốn đầy bất ổn, sẽ trở thành một “căn cứ quân sự khổng lồ, chất đầy thuốc súng” của NATO, sát sườn Nga.
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng trong những năm đầu tiên tham gia NATO, cả 2 nước buộc phải tăng chi phí quốc phòng, giảm chi phí phúc lợi xã hội và giáo dục, vừa gây bất ổn cho các nền kinh tế và xã hội, vừa tăng thêm sự bất ổn về chính trị trong khu vực.
V.A. (Tổng hợp từ
Reuters, THX, Pravda.ru)