Chương trình năm nay quy tụ sinh viên đến từ 20 trường đại học với nhiều đề tài nghiên cứu và dự án công nghệ mang tính liên ngành, tập trung vào các lĩnh vực đang giữ vai trò chiến lược trong xu thế phát triển toàn cầu như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ giáo dục, y sinh, dữ liệu lớn (Big Data), Blockchain, IoT, Robot tự động hóa, năng lượng tái tạo và các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển bền vững.
Điểm nổi bật của “InnoX 2026” không chỉ nằm ở số lượng đề tài tham gia mà còn đến từ hàm lượng khoa học, khả năng ứng dụng thực tiễn và tư duy nghiên cứu của sinh viên. Nhiều dự án được xây dựng theo hướng tích hợp công nghệ mới với giải quyết các vấn đề xã hội, cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ “ý tưởng học thuật” sang “giải pháp công nghệ có khả năng triển khai thực tế”.
Các đội thi đã khai thác sâu nhiều công nghệ cốt lõi của kỷ nguyên số như Machine Learning, AI ứng dụng, hệ thống dữ liệu thông minh, tự động hóa và công nghệ hỗ trợ con người. Một số đề tài tạo dấu ấn đặc biệt nhờ tính nhân văn và giá trị cộng đồng cao, tiêu biểu như nền tảng học ngoại ngữ PRE-A1 ứng dụng phương pháp bù đắp giác quan kết hợp công nghệ hỗ trợ Braille dành cho người khiếm thị; hay hệ thống “Thanh âm” ứng dụng AI hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm khuyết.
Không chỉ dừng lại ở phạm vi nghiên cứu, nhiều dự án còn được đánh giá có tiềm năng phát triển thành sản phẩm thương mại, startup công nghệ hoặc mô hình ứng dụng trong giáo dục, y tế và đời sống xã hội. Điều này phản ánh rõ nét định hướng đào tạo gắn với nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo mà các trường đại học đang từng bước thúc đẩy trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Sau các vòng Sơ loại và Bán kết, Ban Tổ chức đã lựa chọn 15 đề tài xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết. Tại đây, các đội thi trực tiếp trình bày và bảo vệ dự án trước Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh phần thi chuyên môn, khu vực triển lãm sản phẩm và mô hình công nghệ cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý của chương trình, tạo điều kiện để sinh viên giới thiệu sản phẩm nghiên cứu, kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng khả năng ươm tạo trong tương lai.
Sau những phần tranh tài sôi nổi, nghiêm túc và minh bạch, Ban Giám khảo đã lựa chọn những dự án xuất sắc nhất để trao thưởng. Giải Đặc biệt thuộc về nhóm sinh viên Trần Minh Tường, Trần Đăng Khoa, Lê Thành Nghĩa (Trường Đại học Văn Hiến & Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM) - Đề tài “BrailleConnect AI: Nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận dạng chữ Braille từ hình ảnh chữ nổi tiếng Việt, chuyển đổi sang văn bản và giọng nói dành cho người Mù Điếc/Khiếm thị”. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các dự án.
Thông qua “InnoX 2026”, Trường Đại học Văn Hiến kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo và hình thành thế hệ sinh viên có năng lực công nghệ, khả năng nghiên cứu ứng dụng và tư duy hội nhập toàn cầu. Những dự án tiềm năng nhất sẽ tiếp tục được Nhà trường và các đối tác ươm tạo, đầu tư để trở thành các startup thực thụ.