Cưỡng chế thu hồi dự án lấn biển Nha Trang

Lý do cưỡng chế: do Công ty cổ phần Nha Trang Sao không thực hiện quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 18-1-2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất của dự án Nha Trang Sao.
Một góc dự án Nha Trang Sao
Một góc dự án Nha Trang Sao

Ngày 24-3, lực lượng chức năng đã cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty cổ phần Nha Trang Sao, buộc công ty này trả lại phần đất đang sử dụng tại khu vực bờ biển Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho Nhà nước. 

Lý do cưỡng chế: do Công ty cổ phần Nha Trang Sao không thực hiện quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 18-1-2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất của dự án Nha Trang Sao.
 
Dự án Nha Trang Sao do Công ty cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư, có vốn đầu tư 33 triệu USD, nằm dọc bờ biển Phạm Văn Đồng, gần danh thắng quốc gia Hòn Đỏ (TP Nha Trang). 

Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa thỏa thuận địa điểm đầu tư vào tháng 8-2011, cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 3-2012. Dự án có tổng diện tích 10,3ha, trong đó 4,4ha mặt đất, còn lại là mặt nước biển. 

Đây là một trong những dự án lấn biển tai tiếng, cử tri địa phương và báo chí nhiều lần phản ánh. Dự án nhiều lần lấn biển và bị tỉnh Khánh Hòa phạt hành chính, đình chỉ hoạt động. Đến nay, dự án bị thu hồi nhưng chủ đầu tư chưa chịu trả lại đất cho Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục