Đà Nẵng: Mittinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP và 30 năm ngày QPTD

Sáng 28-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức mittinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP, 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân (QPTD) và phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đà Nẵng: Mittinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP và 30 năm ngày QPTD ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đọc diễn văn tại lễ mittinh.
 Trải qua 60 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ BĐBP đã lập nên nhiều kỳ tích chiến công và thành tích vẻ vang được Đảng nhà nước nhân dân ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý.  Cùng với đó, qua 30 năm thực hiện ngày BPTD, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, tạo động lực to lớn để các xã, phường biên giới và các đơn vị biên phòng tăng cường tính gắn bó đoàn kết toàn dân, cổ vũ động viên đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, hải đảo, các chiến sĩ BĐBP khắc phục khó khăn, gian khổ, bám trụ nơi biên giới, hải đảo, góp phần thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tổ quốc.

44 năm kể từ ngày quê hương giải phóng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Đà Nẵng không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”. Hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trong tình hình mới với những danh hiệu: Thầy giáo quân hàm xanh, Thầy thuốc quân hàm xanh, Chiến sĩ tuyên truyền quân hàm xanh, Bộ đội cụ Hồ cứu nạn cứu hộ quân hàm xanh… đã trở nên gần gũi thân thuộc và gắn bó với người dân TP Đà Nẵng. Các chiến sĩ BĐBP TP Đà Nẵng luôn nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ được giao, một lòng vượt qua khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Trong diễn văn khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói: “Thời gian tới với quyết tâm, khí thế mới, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tin tưởng rằng với những thành tích, chiến công qua 30 năm thực hiện ngày BPTD và 60 năm ngày truyền thống BĐBP, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cao, cùng với sự chung sức đồng lòng của toàn dân và cả hệ thống chính trị, nhất định công cuộc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển trong tình hình mới được giữ vững và phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 

Đà Nẵng: Mittinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP và 30 năm ngày QPTD ảnh 2 Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng bức trướng cho Biên phòng TP Đà Nẵng với nội dung: “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP đoàn kết, sáng tạo, kỉ cương, đổi mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo”.
 Dịp này, TP Đà Nẵng đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Trong lời kêu gọi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên nêu rõ: Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là vô cùng thiêng liêng và bất khả xâm phạm, biên giới quốc gia có vị trí chiến lược rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị.

Tin cùng chuyên mục