Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư tại Hoa Kỳ

Ngày 19-8 (giờ địa phương), tại Silicon Valley, Hoa Kỳ, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Da Nang Business Roundtable” nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố, kêu gọi sự quan tâm hợp tác, đầu tư các nhà đầu tư Hoa Kỳ. 
Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư tại Hoa Kỳ và đã đi đến ký kết các bản ghi nhớ
Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư tại Hoa Kỳ và đã đi đến ký kết các bản ghi nhớ

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Canada do ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Tham dự Tọa đàm có Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Ngô Quang Anh và hơn 100 đại biểu là nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức và hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tại buổi tọa đàm, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu những điểm thuận lợi của Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng đối với giới đầu tư Hoa Kỳ
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ trong những năm qua đã có bước phát triển vượt bậc. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất, trở thành trọng tâm, tạo nền tảng làm động lực phát triển cho mối quan hệ của hai nước. 
Hoa Kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hai chiều tăng hơn 100 lần trong 24 năm (1995 – 2019). Về đầu tư, Hoa Kỳ giữ vị trí 11 trong số 132 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 951 dự án và tổng vốn đăng ký đạt 9,2 tỷ USD. Tại Đà Nẵng, Hoa Kỳ hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 với 63 dự án FDI có tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 595 triệu USD, chiếm khoảng 19% tổng vốn đầu tư FDI vào Đà Nẵng. 
Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư tại Hoa Kỳ ảnh 2 Chính quyền Đà Nẵng luôn coi Hoa Kỳ là thị trường xúc tiến đầu tư trọng điểm, mong muốn mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có năng lực tài chính, công nghệ đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội hợp tác tại thành phố
Với những lợi thế về tình hình chính trị ổn định, môi trường sống an toàn, lý tưởng và thị trường lao động dồi dào với chi phí hợp lý, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong tương lai. Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng nổi lên với vị thế là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng nhất tại khu vực miền Trung Việt Nam. Chính quyền Đà Nẵng luôn coi Hoa Kỳ là thị trường xúc tiến đầu tư trọng điểm, mong muốn mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có năng lực tài chính, công nghệ đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội hợp tác tại thành phố.

Đặc biệt, các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ mà TP Đà Nẵng mong muốn thu hút đầu tư bao gồm: công nghệ thông tin, thiết bị điện tử, hàng không vũ trụ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, y tế, giáo dục, bất động sản…

Phát biểu chào mừng Tọa đàm, Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Ngô Quang Anh đánh giá, Đà Nẵng là một trong những thành phố năng động, phát triển mạnh của Việt Nam. Ông hy vọng rằng, Tọa đàm sẽ giúp doanh nghiệp Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về Đà Nẵng - trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam và khuyến khích các nhà đầu tư đến Đà Nẵng, nơi hội tụ nhiều lợi thế về cơ sở hạ tầng, môi trường sống, có tiềm năng phát triển lớn trong các lĩnh vực hợp tác như: công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, dịch vụ, giáo dục đào tạo và y tế….

Tại Tọa đàm, sau video và phần giới thiệu về môi trường và các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng, lãnh đạo UBND thành phố đã giải đáp quan tâm của các doanh nghiệp về chính sách phát triển nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tại thành phố cũng như sự ổn định của các chính sách pháp luật khi doanh nghiệp triển khai đầu tư kinh doanh…Qua đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã có những phản hồi khá tích cực về môi trường, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của thành phố và đánh giá cao những triển vọng hợp tác kinh tế và đầu tư trong tương lai.

Ông Kevin Loebbaka, Giám đốc điều hành Universal Alloy Corporation, công ty đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm đầu tư vào Đà Nẵng đến các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Tọa đàm. Ông khẳng định, với sự quan tâm, hỗ trợ sát sao của chính quyền thành phố, cùng các lợi thế sẵn có về vị trí chiến lược, môi trường sống lý tưởng và nguồn lao động trẻ, năng động, nhiệt huyết có tay nghề tốt, Đà Nẵng là điểm đến không thể bỏ qua đối với các doanh nghiệp đang có ý định mở rộng sản xuất hoặc đầu tư sang thị trường Đông Nam Á. 

Đại diện tổ chức Ai20X Silicon Valley - mạng lưới các chuyên gia, công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật tư vấn thương hiệu, tư vấn chiến lược kinh doanh và phân phối của Hoa Kỳ, đánh giá cao những tiềm năng cũng như lợi thế của Đà Nẵng trong thu hút các doanh nghiệp công nghệ và giới thiệu dự án hợp tác tại Đà Nẵng để phát triển hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng, ươm tạo doanh nghiệp và kết nối đầu tư giữa Đà Nẵng với Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ Tọa đàm, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng với các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết 3 bản ghi nhớ hợp tác. Bản ghi nhớ thứ nhất giữa Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng với Ai20X Silicon Valley, Hoa Kỳ về hợp tác trong việc xây dựng, phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng là nơi tốt nhất để ươm tạo, thích ứng, đổi mới công nghệ và cũng là cửa ngõ chuyển giao công nghệ sang mở rộng thị trường và ứng dụng, tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ chuyên gia; và xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 

Bản ghi nhớ hợp tác thứ hai giữa Công ty Meritronics AMT, Hoa Kỳ với Công ty CP Phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng về việc cùng thành lập Công ty cổ phần “Trung Nam Meritronics Technology JSC” cung cấp các Dịch vụ sản xuất điện tử (Electronic Manufacturing Services, EMS) tại Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng. Bản ghi nhớ còn lại giữa Ai20X Silicon Valley với Công ty CP Phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng về hợp tác và cung cấp những dịch vụ xây dựng, phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng như là một “Thung lũng Silicon Valley mở rộng”...

Kết thúc Tọa đàm, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng một lần nữa khẳng định cam kết của chính quyền thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư triển khai các dự án tại Đà Nẵng. Ông bày tỏ hy vọng sẽ được chào đón ngày càng nhiều các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ đến đầu tư, kinh doanh và gắn bó với Đà Nẵng.

Ngoài ra, trong thời gian công tác tại Hoa Kỳ, Đoàn công tác của thành phố cũng sẽ đến thăm, làm việc với một số doanh nghiệp danh tiếng của Hoa Kỳ nhằm giới thiệu về cơ hội hợp tác, mời gọi doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào Khu công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng trong thời gian đến. 

Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố làm việc, xem xét hỗ trợ Công ty TNHH Alton Industry hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm tiến tới cấp phép Dự án “Sản xuất Robot điều dưỡng cảm biến và cơ cấu chấp hành thông minh; động cơ không chổi than cho bộ pin Li-ion với hiệu suất cao và động cơ chất lượng cao, kích thước nhỏ gọn; máy nén khí y tế siêu yên tĩnh với động cơ điện cỡ nhỏ hiệu suất cao và chất lượng cao” - Dự án sở hữu 15 bản quyền công nghệ, phát minh sáng chế trong lĩnh vực công nghệ cao của công ty.

Tin cùng chuyên mục