Đà Nẵng: Trải nghiệm một ngày làm cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ

Sáng 16-9, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Hải Châu, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn tổ chức trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ” cho các em học sinh.

Tại đây, các em học sinh tìm hiểu, tiếp cận trực tiếp các trang thiết bị chữa cháy: mặt nạ, trang phục chữa cháy chuyên dụng, xe thang, xe chữa cháy... Sau đó, các em được trực tiếp mặc lên mình bộ trang phục lính cứu hỏa, sử dụng bình chữa cháy dập lửa hay tập cứu hộ, tập di chuyển và tiếp cận đám cháy để chữa lửa.

Toàn cảnh buổi trải nghiệm

Toàn cảnh buổi trải nghiệm

Điều thú vị là các em hiểu và làm theo hướng dẫn của các chiến sĩ một cách nhanh chóng, đầy phấn khởi. Các em cũng vượt qua được những bỡ ngỡ, khắc chế được nỗi sợ hãi ban đầu để say sưa trải nghiệm.

Học sinh được hướng dẫn mặc trang phục của chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy

Học sinh được hướng dẫn mặc trang phục của chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy

Học sinh thực hành thao tác sơ cứu ban đầu

Học sinh thực hành thao tác sơ cứu ban đầu

Qua hoạt động này, học sinh phần nào hiểu được những vất vả, gian khổ của các chiến sĩ cảnh sát, cảm nhận được ý nghĩa của sự bình yên, biết quý trọng và ra sức bảo vệ cho sự sống. Đồng thời, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho từng học sinh.

Tin cùng chuyên mục