Theo đó, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao dẫn đến quá tải về phương tiện tham gia giao thông và vận tải khách, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an TP, Sở TTTT, Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Sở GTVT, Công an TP và các đơn vị liên quan phối hợp tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Kiểm tra các xe khách trá hình, không để tình trạng chở khách quá số người quy định và có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng như cầu đi lại của người dân, kiên quyết không để hành khách về quê đón tết chậm do thiếu phương tiện.
Đồng thời, Sở TTTT cũng đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân thực hiện nghiêm luật an toàn giao thông, nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đà Nẵng: Phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch
-
Diễu hành Carnival đường phố khuấy động đêm Đà Nẵng
-
Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022: Khởi nguồn cho những dòng chảy đầu tư mạnh
-
Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng - Bài 2: Mở “điểm nghẽn” thu hút đầu tư
-
Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng – Bài 3: Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư có trọng điểm
-
Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng - Bài 1: Điểm sáng trong thu hút đầu tư
-
Nhiều hãng thông tấn báo chí nước ngoài tham gia trải nghiệm du lịch Đà Nẵng
-
Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022-2023
-
Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT lúc 8 giờ ngày 24-6
-
Mở lại đường bay trực tiếp Incheon (Hàn Quốc) - Đà Nẵng