Đà Nẵng trưng bày 100 tác phẩm tư liệu buổi đầu kháng Pháp - Tây Ban Nha

Ngày 31-8, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Nghĩa Trủng Hòa Vang, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tổ chức Triển lãm ảnh “Đà Nẵng buổi đầu kháng Pháp – Tây Ban Nha (1858-1860) – Di sản còn lại với thời gian”.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường nghe thuyết minh về các tác phẩm
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường nghe thuyết minh về các tác phẩm

Triển lãm được tổ chức nhằm ôn lại quá khứ hào hùng của nhân dân ta trong cuộc chiến cũng như tôn vinh giá trị của các di sản liên quan đến sự kiện Đà Nẵng mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860).

Theo đó, triển lãm giới thiệu đến công chúng 100 hình ảnh tư liệu khái quát về cuộc chiến Mậu Ngọ năm 1858, trong đó có nhiều ảnh tư liệu mới được bổ sung từ Trung tâm lưu trữ Quốc gia Pháp và những hình ảnh về công tác trùng tu, tôn tạo, giáo dục truyền thống yêu nước tại các di tích gắn liền cuộc kháng Pháp - Tây Ban Nha của quân dân Đà Nẵng.

Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm tư liệu về cuộc chiến Mậu Ngọ năm 1858

Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm tư liệu về cuộc chiến Mậu Ngọ năm 1858

Triển lãm tập trung 3 chủ đề: Vị trí chiến lược và chủ trương phòng thủ của triều đình nhà Nguyễn tại Đà Nẵng; các trận đánh tiêu biểu và cuộc rút lui của quân Pháp khỏi Đà Nẵng; di sản còn lại với thời gian.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, 165 năm trôi qua, phần lớn những dữ liệu, dấu tích của cuộc chiến giờ chỉ còn lưu lại trên các bức ký họa, bản đồ, qua sử sách, tên đất, tên làng. Trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện nay vẫn còn lại những dấu ấn của cuộc chiến mang nhiều giá trị, minh chứng hùng hồn cho tinh thần quật cường, ý chí chiến đấu và sự mưu trí, dũng cảm của quân và dân Đà Nẵng - đó chính là những di sản còn lại của trận chiến đấu hào hùng năm xưa.

Du khách tham quan triển lãm

Du khách tham quan triển lãm

Đà Nẵng là nơi đầu tiên liên quân Pháp và Tây Ban Nha đặt chân đến để thực hiện kế hoạch xâm chiếm toàn bộ Việt Nam vào thế kỷ XIX. Trong bối cảnh lịch sử ấy, nhân dân Đà Nẵng trở thành những người đầu tiên và đại diện cho nhân dân cả nước kiên cường chống lại các thế lực xâm chiếm đến từ phương Tây hùng mạnh, đầy tham vọng với vũ khí, phương tiện hiện đại.

Triển lãm “Đà Nẵng buổi đầu kháng Pháp – Tây Ban Nha (1858-1860) – Di sản còn lại với thời gian” diễn ra đến hết ngày 6-9-2023.

Tin cùng chuyên mục