Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức

Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định điều động Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng (SN 1968, Trưởng Công an quận Thủ Đức) nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Ngày 23-1, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố triển khai thành lập Công an TP Thủ Đức (Công an TPHCM).

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ – Bộ Công an; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.

Về phía Ban Giám đốc Công an TPHCM, dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở Công an quận 2, Công an quận 9, Công an quận Thủ Đức; tổ chức bộ máy gồm 16 đơn vị và 34 Công an phường trực thuộc.

Công an TP Thủ Đức có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác theo Thông tư 42/2018/TT-BCA ngày 25-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định điều động Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng (SN 1968, Trưởng Công an quận Thủ Đức) nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức.
Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức ảnh 2 Phó Giám đốc Công an TPHCM Trần Đức Tài trao Quyết định điều động Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức
Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức ảnh 3 Thiếu tướng Trần Đức Tài tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo Công an TP Thủ Đức

Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM cũng ra các Quyết định điều động Đại tá Trang Viết Thanh (SN 1968, Trưởng Công an quận 9), Thượng tá Lê Minh Hưng (SN 1972, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức), Thượng tá Đoàn Văn Phê (1967, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức), Thượng tá Tân Xuân Tiên (SN 1966, Phó Trưởng Công an quận 9), Thượng tá Quách Thắng (SN 1966, Phó Trưởng Công an quận 9), Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1979, Phó Trưởng Công an quận 2), Thượng tá Nguyễn Lê Hùng (SN 1966, Phó Trưởng Công an quận 2), Thượng tá Võ Anh Linh (SN 1973, Phó Trưởng Công an quận 2), Thượng tá Nguyễn Quang Thắng (SN 1974, Phó Trưởng Công an quận 2), Thượng tá Phan Văn Nhất (SN 1966, Phó Trưởng Công an quận 2), Trung tá Bùi Đăng Cương (SN 1980, Phó Trưởng Công an quận 9), Thượng tá Trần Xuân Phương (SN 1972, Phó Trưởng Công an quận 9), Thiếu tá Trần Trung Hiếu (SN 1981, Phó Trưởng Công an quận 9), Thượng tá Lê Thị Liên Hồng (SN 1969, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức), Trung tá Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức), Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1974, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức) nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức ảnh 4 Các đại biểu nhấn nút chào mừng triển khai thành lập Công an TP Thủ Đức

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM khẳng định việc thành lập, triển khai tổ chức bộ máy của Công an TP Thủ Đức là sự kiện chính trị rất quan trọng của Công an TPHCM nói chung và Công an TP Thủ Đức nói riêng; đánh dấu bước chuyển mới cho Công an TPHCM có thêm đơn vị mới, mô hình mới. Đây là niềm vinh dự, và cũng là trách nhiệm của lực lượng Công an TPHCM, đặc biệt là của Công an TP Thủ Đức.

“Mong rằng các đồng chí thấy niềm vinh dự này trở thành trách nhiệm, nghĩa vụ, lòng tin, sự phấn đấu, sự hy sinh và cống hiến”, Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức ảnh 5 Lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Thành ủy TP Thủ Đức, Bộ Công an, Công an TPHCM chúc mừng các lãnh đạo Công an TP Thủ Đức

Phó Giám đốc Công an TPHCM Trần Đức Tài yêu cầu Ban Chỉ huy Công an TP Thủ Đức nhanh chóng ổn định, hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức; khẩn trương triển khai ngay các mặt công tác để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững sự bình yên, góp phần vào sự phát triển của TP Thủ Đức.

Đặc biệt, Công an TP Thủ Đức tập trung lực lượng tăng cường công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Tân Sửu năm 2021, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Tin cùng chuyên mục