Đại tá Phan Thanh Tám làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên

Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được Bộ trưởng Bộ Công an phân công đến nhận công tác mới và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Ngày 29-6, tại tỉnh Phú Yên, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Công an tỉnh Phú Yên.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên thay Thiếu tướng Phan Văn Thanh nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa, chúc mừng Đại tá Phan Thanh Tám

Đại tá Phan Thanh Tám sinh năm 1967, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, quê quán ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới bày tỏ sự tin tưởng với cương vị công tác mới, Đại tá Phan Thanh Tám sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm của mình để lãnh đạo tốt Công an tỉnh Phú Yên…

Cùng dịp này, Bộ Công an công bố quyết định về nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Phan Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương tặng hoa Thiếu tướng Phan Văn Thanh và Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa. Ảnh Công an tỉnh Phú Yên

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Thiếu tướng Phan Văn Thanh và Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa trong thời gian qua đối với ngành công an.

Tin cùng chuyên mục