Đập phá xe buýt và xe đặc chủng, 4 thanh niên lãnh án

Ngày 8-10, TAND quận 3 TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đối với 4 bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, Trương Ngọc Hiền, Nguyễn Huỳnh Đ. và Bùi Văn T..

Hai bị cáo Tuấn (trái) và Hiền tại phiên tòa​
Hai bị cáo Tuấn (trái) và Hiền tại phiên tòa​

Ngày 8-10, TAND quận 3 TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đối với 4 bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, quê tỉnh Bắc Giang), Trương Ngọc Hiền (SN 1997, quê tỉnh Thừa Thiên-Huế), Nguyễn Huỳnh Đ. (SN 2000, quê tỉnh Sóc Trăng) và Bùi Văn T. (SN 2001, quê tỉnh Vĩnh Long). Hai bị cáo Đ. và T. phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, khi ra tòa có cha mẹ tham dự với tư cách là người giám hộ.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận 3, đây là vụ án "Gây rối trật tự công cộng" do 4 bị cáo Tuấn, Hiền, Đ., T. trực tiếp gây ra. Vào ngày 10-6-2018, 4 bị cáo đã bị các đối tượng xấu rủ rê tham gia tuần hành trái phép, sau đó cùng một số đối tượng khác có hành động quá khích, đập phá 2 xe mô tô đặc chủng của lực lượng Phản ứng nhanh Công an TPHCM; làm hư hỏng 2 xe buýt tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Điện Biên Phủ, quận 3 TPHCM.

Cụ thể, theo lời khai nhận, khi bị cáo Tuấn đang ngủ ở Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TPHCM) thì đối tượng Nguyễn Thị Hồng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đưa tờ giấy có nội dung kích động. Hồng xúi giục Tuấn tham gia tuần hành trái phép từ Công viên Hoàng Văn Thụ đến khu vực Hồ Con Rùa (quận 3) thì sẽ được nhận 400.000 đồng. Tuấn đồng ý. Trong lúc tuần hành trái phép, Tuấn dùng gậy đập phá làm hư hỏng 2 xe mô tô đặc chủng của Công an TPHCM. Khi Tuấn đến Hồ Con Rùa, nhận "tiền công" thì bị bắt giữ.

Bị cáo Hiền thừa nhận bị nhiều đối tượng xấu trên mạng xã hội Facebook rủ rê tham gia tuần hành trái phép. Không những đồng ý tham gia, Hiền còn chia sẻ thông tin với 70 người sử dự Facebook khác cùng tham gia. Khi tuần hành trái phép trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), Hiền dùng đá ném vào xe buýt gây bể kính. Tương tự, hai bị cáo Đ. và T. cùng nhóm người lạ đi tuần hành rồi có hành vi dùng gạch, đá ném vào xe buýt làm hư hỏng xe.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã quy kết. Các bị cáo khai do bị kẻ xấu lôi kéo, kích động nên đã phạm tội; bày tỏ sự ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn mức án 3 năm tù, Trương Ngọc Hiền 2 năm tù, Nguyễn Huỳnh Đ. 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Bùi Văn T. 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Hai bị cáo Đ. và T. còn bị thử thách 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Tuấn bồi thường cho Công an TPHCM số tiền thiệt hại là 9,5 triệu đồng. Do Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn không yêu cầu bồi thường thiệt hại nên tòa không xem xét.

Tin cùng chuyên mục