Bạn đọc viết

Để an lòng khi đưa trẻ đi tiêm vaccine

Để an lòng khi đưa trẻ đi tiêm vaccine

Trong 2 ngày 21 và 22-3-2008, Báo SGGP đăng tải bài viết về “nguyên nhân 11 trẻ em tử vong sau tiêm vaccine”, là “không do vaccine gây ra” và “công bố nguyên nhân tai biến sau tiêm vaccine…”. Theo tôi, người dân chưa thật tin và chưa yên lòng khi chưa đưa ra được cách khắc phục hiệu quả để sau khi tiêm vaccine, các cháu không bị tử vong?

Để an lòng khi đưa trẻ đi tiêm vaccine ảnh 1

Một trường hợp trẻ em ở TPHCM phản ứng vaccine.

Trước khi tiêm vaccine, chúng ta nên thử phản ứng cho tất cả các bé để tránh các tai biến đáng tiếc có thể xảy ra? Nếu bé nào yếu không đủ sức “chống chọi” lại với một số loại vaccine hãy đợi các bé đủ sức hãy tiêm. Ngành y tế sẽ có lỗi nếu như các bé chưa chết vì bệnh mà đã chết vì tiêm thuốc “phòng bệnh”.

“Trong số các loại vaccine thì vaccine viêm gan B, bại liệt và bạch hầu – ho gà – uốn ván, được tiêm nhiều nhất và cũng gây ra phản ứng nhiều nhất”. Đặc biệt là vaccine viêm gan B có thể đưa các bé đến tử vong!

Vậy, xin đề nghị các bé mới sinh hoặc còn ít tháng tuổi, Bộ Y tế hãy khoan cho tiêm các loại vaccine nêu trên. Đợi các bé được 12 tháng tuổi trở lên hãy tiêm.

Trước khi tiêm, cán bộ y tế nhớ thử phản ứng cho tất cả các bé (điều này cũng phải được Bộ Y tế gấp rút quy định). Bé nào chưa đủ điều kiện sức khỏe hãy khoan tiêm, đợi các bé khỏe lên cũng chưa muộn. Có như vậy, lời “kêu gọi” của ông Đỗ Sỹ Hiển, Chủ nhiệm chương trình tiêm chủng mở rộng – mới được các gia đình có con em trong độ tuổi tiêm chủng đồng tình.

Có bậc ông bà, cha mẹ nào không muốn, mà còn biết ơn ngành y tế khi con cháu mình khỏe mạnh, không mắc các bệnh do tiêm ngừa mang lại. Nhưng cũng thật đau lòng nếu để xảy ra sai sót. 

PHAN THÁI (TPHCM)

Thông tin liên quan

* Công bố nguyên nhân tai biến sau tiêm vaccine: Hy vọng sẽ củng cố niềm tin 

* Nguyên nhân 11 trẻ em tử vong sau tiêm vaccine: Không do vaccine gây ra

Tin cùng chuyên mục