
Malaysia ngày 21-2 tuyên bố dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại, sau khi có 40 con gà bị chết tại một trang trại nuôi gia cầm ở phía Bắc thủ đô Kuala Lumpur.
Bộ trưởng Nông nghiệp Muhyiddin Yassin đã tìm mọi cách xoa dịu sự sợ hãi trong dân chúng và khẳng định rằng, ổ dịch đã được cách li sau khi 110 con gà còn lại trong trang trại trên bị thiêu hủy.

Trước đó, Malaysia đã cho công bố ổ dịch cuối cùng tại một làng thuộc bang phía bắc Kelantan cuối năm 2004 và tuyên bố hết dịch vào tháng 1-2005.
Tại Ai Cập, chính quyền đã quyết định đóng cửa vườn thú Cairo và một vườn thú lớn khác do nhà nước quản lí sau khi phát hiện 83 chim các loại khác nhau bị chết.
Theo Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hatem El Gabali, hiện đã có 11 tỉnh, thành trong tổng số 23 tỉnh của nước này phát hiện có gia súc chết vì bệnh cúm gà.
Theo đó, gia cầm tại khoảng 100 địa phương qua xét nghiệm phát hiện dương tính, trong đó 90% là từ các trại nuôi gà gia đình, nhưng chưa phát hiện trường hợp người bị nhiễm virút H5N1.
Tại Nigeria, virus cúm gia cầm đã lan sang 3 bang mới ở miền Bắc và thủ đô Abuja. Như vậy hiện đã có 7 khu vực ở Nigeria bị nhiễm cúm gia cầm.
Trong khi đó, Indoneisa đã khởi động chiến dịch thiêu hủy gà và các phương tiện chăn nuôi gia cầm nghi nhiễm cúm gia cầm trên diện rộng (ảnh trên).
Ở Bosnia, gần 4.500 gia cầm được tiêu hủy, sau khi các xét nghiệm bổ sung xác nhận những con thiên nga hoang dã ở khu vực miền Trung nước này bị nhiễm virus cúm gia cầm H5.
Chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ không cho phép bán lẻ thuốc Tamiflu trên thị trường vì người dân có xu hướng sử dụng thuốc này như một biện pháp phòng ngừa, trong khi thực tế chưa cần thiết phải sử dụng.
Chính phủ Australia đã chi thêm khoảng 4,8 triệu USD cho 33 dự án nghiên cứu khẩn cấp về vi rút cúm gia cầm H5N1...
V.S (Theo TTXVN)