Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Pháp 2018: Hướng đến xây dựng đô thị thông minh

Thông qua diễn đàn lần này những kinh nghiệm, bài học thực tiễn trong triển khai các kế hoạch đô thị thông minh và bền vững về kiến trúc, giao thông đô thị, năng lượng, quản lý chất thải, xử lý nước… được chia sẻ bởi các chuyên gia, quản lý cấp cao của Pháp; đồng thời thảo luận các vấn đề như hiện trạng và giải pháp quản lý chất lượng không khí; công trình xanh và công nghệ xây dựng thông minh. 

 

 

Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Pháp 2018: Hướng đến xây dựng đô thị thông minh

Sáng 4-7, tại TPHCM đã diễn ra Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Pháp 2018 về đô thị thông minh và bền vững do Cơ quan Thương mại và Đầu tư Pháp (Business France), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM tổ chức.

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Vincent Floreani cùng đại diện các sở, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp...

Đây là một phần nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Pháp 2018 về đô thị thông minh và bền vững của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM. Dù TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục nhưng TP vẫn còn phải đối diện với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là những vấn đề xã hội như giao thông, ngập nước, xử lý nước thải, rác thải…

Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Pháp 2018: Hướng đến xây dựng đô thị thông minh ảnh 1 Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về chất lượng không khí giữa UBND TPHCM và Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh, hiện nay ở mỗi nước đều có cách làm khác nhau trong việc thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh. Chính vì thế, diễn đàn này không chỉ mang ý nghĩa thảo luận nội dung mà còn trao đổi kinh nghiệm, đề cập đến những vấn đề cụ thể và phương hướng giải quyết những thách thức phù hợp với thực tiễn để giúp TPHCM thực hiện đề án này.

Thông qua diễn đàn lần này những kinh nghiệm, bài học thực tiễn trong triển khai các kế hoạch đô thị thông minh và bền vững về kiến trúc, giao thông đô thị, năng lượng, quản lý chất thải, xử lý nước… được chia sẻ bởi các chuyên gia, quản lý cấp cao của Pháp; đồng thời thảo luận các vấn đề như hiện trạng và giải pháp quản lý chất lượng không khí; công trình xanh và công nghệ xây dựng thông minh.  

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo UBND TPHCM và Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM đã ký kết biên bản ghi nhớ về chất lượng không khí. 

Sau diễn đàn, trong ngày 5 và 6-7, các cơ quan đại diện của Pháp tại Việt Nam cũng sẽ có buổi gặp gỡ và làm việc với bộ, ngành, lãnh đạo UBND TP Hà Nội, cũng như các doanh nghiệp khu vực phía Bắc về một số dự án hợp tác tiềm năng.

Tin cùng chuyên mục