Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các tàu được thông tin về diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nội dung tin nhắn qua Zalo hướng dẫn kỹ năng an toàn trước áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Trong ngày 12-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 51/CĐ-BCĐ-BNNMT về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Bộ Tổng tham mưu và Cục Cứu hộ - cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cũng có công điện chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Báo cáo cập nhật đến 17 giờ ngày 12-9 ghi nhận mưa lớn gây ngập, sạt lở tại một số địa phương.
Tại Quảng Trị, 10 điểm đường, cầu, ngầm tràn ở các xã La Lay, A Dơi, Đakrông và Trường Sơn ngập 0,3-0,7m, gây chia cắt cục bộ. Địa phương đã cắm biển cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực ngập.
Tại Quảng Ngãi, 63,2ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; đường ĐT.623B qua ngầm tràn Thạch Nam ngập 0,5m.
Tại Đà Nẵng, cao tốc Túy Loan - La Sơn bị sạt lở nhỏ, không ảnh hưởng lưu thông. Một số tuyến đường tại các xã Trà Linh, Trà Vân, Sơn Cẩm Hà và Quế Phước cũng bị sạt đất với khối lượng nhỏ.
Tại TP Đồng Nai, khu vực 320 hộ dân ở phường Phước Tân cơ bản hết ngập. Tuy nhiên, một số tuyến đường giáp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn ngập 0,6-0,8m, phương tiện chưa thể đi lại. Địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển bằng xuồng, ghe.
Tại Lâm Đồng, khu vực 40 hộ dân ở phường Nam Gia Nghĩa và xã Tà Đùng đã hết ngập. Tuyến giao thông qua đèo D’ran trên quốc lộ 27 bị sạt lở đêm 11-9 đã thông xe từ sáng 12-9.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dung tích các hồ thủy lợi tại Bắc Trung bộ đạt 40%-74% dung tích thiết kế; tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên đạt 49%-74%. Có 2 hồ thủy điện ở Bắc Trung bộ, 1 hồ ở duyên hải Nam Trung bộ và 11 hồ ở Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn.