Cách đây vài hôm, cộng đồng mạng ngạc nhiên và hoảng hốt trước hình ảnh cô gái trẻ tuổi ngang nhiên lột phăng đồ ngay trong rạp chiếu phim ở Hải Phòng. Trước đó không lâu, người xem cũng được phen náo loạn trước sự việc “cãi nhau với bạn trai, cô gái cởi phăng đồ giữa phố Hà Nội”. Những hình ảnh khoe thân tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trên các trang mạng xã hội, nơi mà cả người khoe lẫn người xem cứ nửa thật nửa ảo, nay lại xuất hiện cả chốn công cộng.
Hiện nay, giới trẻ có lối suy nghĩ rất thoáng. Ta dễ dàng bắt gặp nhiều bạn trẻ, cả nam lẫn nữ, tự chụp ảnh khỏa thân, bán khỏa thân tải lên các trang mạng cá nhân, kèm theo những dòng chú thích gây sốc. Trong khi các bậc phụ huynh tỏ ra lo ngại thì nhiều bạn trẻ lại coi đây là việc hết sức bình thường, thậm chí là cách để khẳng định bản thân... Trong một câu chuyện phiếm với đồng nghiệp, chị Lan Hương (quận 1) thành thật kể: Cách đây vài tháng, vô tình bắt gặp trang facebook của cô con gái. Chị choáng váng khi nhìn thấy những hình ảnh không thể sexy hơn của cô con gái mới ở tuổi 16, áo quần thiếu vải, ưỡn ngực lồ lộ kèm theo điệu bộ cắn môi, thè lưỡi… Bất bình, chị vừa hỏi vừa dọa nạt: “Ai dạy con chụp hình và đăng ảnh như thế”. Đứa con chỉ tỉnh queo trả lời: “Tụi bạn ở trường toàn vậy, nhiều đứa còn chụp kiểu nửa kín nửa hở mà có sao đâu”.
Lướt qua một vòng các trang cá nhân nổi đình nổi đám trên Facebook, không khó để tìm những bức ảnh hết sức nóng bỏng và sexy của các em còn ở tuổi ăn, tuổi học. Không chỉ dừng lại ở đăng các bức ảnh “nóng”, một số bạn còn viết kèm những lời chú thích ảnh hay giật status rất phản cảm như: “Hàng khủng”, “girl thiếu boy”, “nếu đủ 1.000 like vợ chồng mình sẽ cởi tất”…
Theo lý giải của thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, chuyện các bạn trẻ đăng ảnh khoe thân trước tiên xuất phát từ việc tâm lý giới trẻ thích gây sự chú ý. Muốn gây chú ý thì phải có tài năng, còn không có tài năng thì phải gây sốc. Khoe thân thể và phát ngôn gây sốc là hai cách nhanh nhất để tên tuổi và hình ảnh của mình lan truyền chóng mặt trong xã hội thích tin giật gân như hiện nay. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng ảo tưởng về giá trị sống trên thế giới ảo.
Trên thực tế, không ít “tấm gương” nổi tiếng nhờ cởi áo khoe thân trên mạng xã hội, hoặc có những phát ngôn gây sự chú ý. Và chuyện các bạn trẻ bắt chước, học theo là điều khá bình thường. Có thể nói, hành động đó biểu thị sự lệch lạc giá trị sống, sự non nớt trong suy nghĩ và sự xốc nổi trong hành động của các bạn trẻ.
Đôi khi những bức ảnh “nhức nhối” hay một tràng phát ngôn gây sốc nhận được hàng chục ngàn like, nhưng cái like đó không hẳn có nghĩa là thích, là nể phục mà đó là cái like ít nhiều giễu cợt, là tiếng vỗ tay cổ vũ để chủ thể mù quáng sung sướng trong ảo tưởng rồi làm quá lên, để cộng đồng lại… có phim coi, có chuyện để nói, có cái để bàn. Lúc đó, cộng đồng xem nhân vật chính chỉ như một trò mua vui thôi, chứ không phải là nổi tiếng đúng nghĩa.
Vì lẽ đó, vừa qua, mạng xã hội Facebook đã có quy định mới về những nội dung được đăng tải được cộng đồng mạng hưởng ứng. Các hình ảnh có tính chất phản cảm cố tình phơi bày các bộ phận “nhạy cảm” hay những hoạt động “không được phép chia sẻ” sẽ lập tức bị gỡ bỏ. Đây được coi là biện pháp tốt để các bạn trẻ định nghĩa lại thế nào ảnh nóng và hành động cho đúng.
GIA QUẢNG