Kháng kiện các vụ điều tra chống bán phá giá

Doanh nghiệp phải theo đến cùng

Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Cục trưởng Quản lý cạnh tranh (QLCT), thuộc Bộ Thương mại, cho biết: Từ năm 2004 đến 8-2006, Việt Nam đã phải đối mặt với 28 vụ kiện, trong đó có 23 vụ chống bán phá giá và 5 vụ tự vệ; trong đó, 25 vụ đã có kết luận cuối cùng, hiện còn 3 vụ đang xử lý (Argentina kiện nan hoa xe đạp xe máy, Thổ Nhĩ Kỳ kiện dây curoa và Peru kiện giày mũ vải nhập khẩu từ Việt Nam).

Tại cuộc tọa đàm về pháp luật chống bán phá giá do Cục QLCT tổ chức tại Hà Nội ngày 9-10, bà Loan còn cho biết, hầu hết các vụ kiện hàng hóa Việt Nam bán phá giá đều có chung một kết thúc: Việt Nam bị áp đặt chế tài đơn phương. Do đó, vấn đề đặt ra trong quá trình kháng kiện của các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước là phải tuân thủ chặt chẽ thời gian diễn biến vụ kiện và theo đuổi vụ kiện đến cùng, hợp tác với cơ quan điều tra; chứng minh được nền kinh tế thị trường cùng với công tác vận động hành lang.

Theo khuyến cáo của Cục QLCT, Bộ Thương mại, trong quá trình kháng kiện chống bán phá giá, doanh nghiệp có vai trò quyết định trong quá trình trả lời các câu hỏi, hợp tác với cơ quan điều tra, thuê luật sư tư vấn và phải theo kiện đến cùng để tránh bị áp đặt chế tài đơn phương gây bất lợi cho chính doanh nghiệp. 

V.L.

Tin cùng chuyên mục