Doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc tìm cơ hội hợp tác đầu tư

Sáng 21-2, tại TPHCM diễn ra Hội nghị xúc tiến Cảng Thương mại tự do tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu chào mừng Hội nghị xúc tiến Cảng Thương mại tự do tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, diễn ra tại TPHCM, ngày 21-2-2023. Ảnh: THỤY VŨ
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu chào mừng Hội nghị xúc tiến Cảng Thương mại tự do tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, diễn ra tại TPHCM, ngày 21-2-2023. Ảnh: THỤY VŨ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã tham dự và phát biểu chào mừng Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam Thẩm Hiểu Minh; Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Ngụy Hoa Tường, cùng đông đảo doanh nhân Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định những năm qua, quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục có những bước phát triển quan trọng trên nhiều lĩnh vực, thể hiện qua việc lãnh đạo hai nước thường xuyên duy trì và tiếp xúc với nhau qua nhiều hình thức linh hoạt, đã giúp tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, tính đến tháng 12-2022, Trung Quốc hiện là nhà đầu tư xếp thứ 18 trong tổng số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM, với 453 dự án đầu tư còn hiệu lực tại TPHCM có tổng vốn đạt trên 255 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa TPHCM với các địa phương Trung Quốc trong năm 2022 đạt 26,4 triệu USD. Trong thời gian qua, nhiều dự án hợp tác giữa các địa phương hai nước được thúc đẩy, thêm nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hải Nam còn rất lớn; đồng thời tin tưởng hội nghị sẽ là nơi doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và cập nhật tình hình, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu giữa thị trường Trung Quốc và Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng.

Tin cùng chuyên mục