Đồng chí Lê Thanh Liêm được phân công, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, được Ban Thường vụ Thành ủy phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Chiều 7-12, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị trao quyết định cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy, phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Cùng dự buổi trao quyết định có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư ban cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo quyết định, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đến thời điểm nghỉ hưu.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thông báo, buổi trao quyết định nhân sự hôm nay là thực hiện theo phương án công tác nhân sự trước Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Phương án này là thực hiện theo quy định của Đảng và đã được các cơ quan Trung ương đồng ý.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động đồng chí Lê Thanh Liêm từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Đồng chí Lê Thanh Liêm được phân công, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy ảnh 1 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Lê Thanh Liêm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Lê Thanh Liêm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ, đồng chí Lê Thanh Liêm sinh năm 1963 (nay là 57 tuổi - PV). Theo quy định, đồng chí Lê Thanh Liêm không thể tái cử nhiệm vụ của nhiệm kỳ HĐND TP tới. Đây là lý do chính mà Ban Thường vụ Thành ủy cân nhắc phân công lại công tác đối với đồng chí Lê Thanh Liêm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá, quá trình công tác, đồng chí Lê Thanh Liêm được tập thể tín nhiệm và có sự trưởng thành, thăng tiến.

Chúc mừng đồng chí Lê Thanh Liêm được tín nhiệm giao công việc mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tin tưởng, với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, cùng sự hỗ trợ, chia sẻ của tập thể Ban Nội chính Thành ủy, đồng chí Lê Thanh Liêm sẽ sớm tiếp cận công việc mới. Qua đó sẽ góp phần cùng Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM XI hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI giao.

Bí thư Thành ủy cũng tin tưởng với khả năng, trình độ, phẩm chất cùng sự rèn luyện, nỗ lực thì đồng chí Lê Thanh Liêm phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Thanh Liêm tiếp thu các ý kiến dặn dò của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, bày tỏ xúc động khi được tin tưởng giao nhiệm vụ rất quan trọng, đồng thời cam kết sẽ phấn đấu, nỗ lực cùng tập thể Ban Nội chính Thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Thanh Liêm được phân công, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy ảnh 2 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thanh Liêm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Lê Thanh Liêm sinh năm 1963; quê quán xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đồng chí có trình độ Thạc sĩ Kinh tế học, Kỹ sư Khai thác thủy sản, Cử nhân Chính trị.

Đồng chí có một thời gian là giảng viên Trường Đại học Cần Thơ; Phó Giám đốc, Phó Giám đốc Thường trực Sở Thủy sản tỉnh Bến Tre. Từ năm 1999, đồng chí về công tác tại TPHCM, trước tiên tại Trường Trung cấp kỹ thuật Nông nghiệp thuộc Sở NN-PTNT TPHCM rồi làm Phó Giám đốc, Phó Giám đốc Thường trực Sở NN-PTNT TPHCM (1999 - 2008) và Giám đốc Sở NN-PTNT.

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND TPHCM khóa VIII (tháng 9-2013) đã bầu đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí tiếp tục được bầu và phân công giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lê Thanh Liêm là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Trong quá trình công tác, đồng chí được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tin cùng chuyên mục