Đồng chí Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Ngày 20-6, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020). 

Tham gia đoàn còn có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.

Thăm Báo Tuổi Trẻ, đồng chí Trần Lưu Quang gửi đến những người làm báo nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam lời chúc sức khỏe, luôn nỗ lực hoàn thiện mình bởi công việc làm báo là không dễ dàng. Chia sẻ với Báo Tuổi Trẻ về những khó khăn chung, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn báo luôn nỗ lực nâng tầm, giữ vững các chuẩn mực như truyền thống tốt đẹp của báo. “Về phía lãnh đạo TP, chúng tôi xin hứa sẽ hết sức tạo điều kiện”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Tới đây khi Báo Tuổi Trẻ chuyển đổi cơ quan chủ quản từ Thành đoàn về Thành ủy TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang cũng bày tỏ sự yên tâm khi đội ngũ làm Báo Tuổi Trẻ cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hơn.

Đồng chí Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu trong buổi thăm Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ chia sẻ, trong những ngày cao điểm chống dịch Covid-19, báo in gặp khó khăn như tình hình chung, còn lượng bạn đọc truy cập Tuổi Trẻ Online tăng đột biến, lên khoảng 3,5 lần so với trước dịch. Sau dịch, báo tập trung hàng loạt hoạt động để góp phần đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Đó là các chương trình Tiếp sức đến trường, tư vấn tuyển sinh, tuyến bài Ấn tượng Việt Nam để thúc đẩy du lịch trong nước…

Tới đây khi chuyển đổi cơ quan chủ quản, nhà báo Lê Thế Chữ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ Thành ủy. Ông nói: “Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm với TP, Báo Tuổi Trẻ xin hứa sẽ làm tốt những điều lãnh đạo TP gửi gắm, cũng như rất nghiêm túc trong những việc được lưu ý nhắc nhở trong quá trình hoạt động”.

Thăm cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng, bày tỏ lòng cảm kích trước sự đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ của Báo Quân đội Nhân dân và Cơ quan đại diện với TPHCM trong suốt thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, trong đó có việc báo tiếp tục hỗ trợ công tác truyền thông trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp ở TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí ảnh 2 Đồng chí Trần Lưu Quang thăm cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đồng chí Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí ảnh 3 Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi thăm cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đại tá Lê Phi Hùng, Trưởng cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TPHCM cho biết, hiện mỗi tuần báo có một trang Thành phố Hồ Chí Minh. Bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa báo và TPHCM, đại tá Lê Phi Hùng khẳng định sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về TPHCM, phát triển theo hướng đa phương tiện.

Thăm Báo Thanh Niên, đồng chí Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Báo Thanh niên cho sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí đánh giá cao cách làm báo chững chạc, luôn có những chương trình, cách làm mới...

Đồng chí Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí ảnh 4 Đồng chí Trần Lưu Quang chúc mừng Báo Thanh niên. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tổng Biên tập Báo Thanh niên Nguyễn Quang Thông cho biết, do hoàn cảnh lịch sử, đây là tờ báo trung ương duy nhất đóng trụ sở chính ở TPHCM. Quá trình làm việc, quan điểm của lãnh đạo báo qua các thời kỳ là giữ được mối quan hệ tốt đẹp, chia sẻ với TPHCM, nơi luôn tạo điều kiện, nuôi dưỡng cho nghề nghiệp làm báo.

Thăm cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, đồng chí Trần Lưu Quang gửi đến cơ quan lời cảm ơn chân thành về sự chia sẻ, động viên hỗ trợ công việc của TP trong suốt những năm tháng qua.

Đồng chí khẳng định tinh thần chung của Thành phố là rất trân trọng báo chí. Trong bối cảnh thông tin xã hội nhiều chiều, báo chí chính thống góp phần chuẩn hóa thông tin, động viên chia sẻ với những nỗ lực của thành phố là điều đáng quý. “Nếu làm được gì giúp các anh chị tôi rất sẵn lòng”, đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định.

Đồng chí Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí ảnh 5 Đồng chí Trần Lưu Quang chúc mừng cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đồng chí Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí ảnh 6 Đồng chí Trần Lưu Quang thăm phòng truyền thống của TTXVN. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục