Đông Nam Á bắt đầu cứu dân di cư

Malaysia ngày 22-5 bắt đầu các hoạt động cứu hộ chính thức với hàng ngàn thuyền nhân bị mắc kẹt trên biển.

Malaysia ngày 22-5 bắt đầu các hoạt động cứu hộ chính thức với hàng ngàn thuyền nhân bị mắc kẹt trên biển.

Theo Reuters, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Malaysia phải ngăn chặn nguy cơ tử vong của hàng ngàn dân di cư trên biển. Cùng ngày, Myanmar cũng đã cứu hộ lần đầu tiên đối với một thuyền chở hơn 200 người di cư và đưa họ lên bờ.

Theo phía Myanmar, toàn bộ 208 người trên con thuyền này đều đến từ Bangladesh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir khẳng định Indonesia sẽ không theo gót Malaysia và kêu gọi thảo luận vấn đề. Trước áp lực của cộng đồng quốc tế, Malaysia, Indonesia và Thái Lan mặc dù còn miễn cưỡng tiếp nhận thuyền nhân song bước đầu cho biết họ sẽ không đẩy thuyền nhân ra biển.

Trước đó, ngoại trưởng các nước Malaysia, Indonesia và Mỹ cũng đã gặp người đồng cấp Myanmar ở Naypyidaw ngày 21-5 thảo luận về người Rohingya di cư. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Myanmar đã đồng ý tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn sự ra đi bất thường của những người Rohingya từ lãnh thổ Myanmar và cũng sẽ cử cán bộ từ đại sứ quán của họ ở Jakarta đến thăm thuyền nhân. Theo ước tính của an ninh Malaysia, hiện còn khoảng 7.000 dân di cư đang lênh đênh trên biển (khu vực vịnh Bengal và biển Andaman).

HUY QUỐC

>> Mỹ cam kết hỗ trợ cho người Rohingya

>> Singapore không tiếp nhận người tị nạn

Tin cùng chuyên mục