Dự báo mưa to, gió lớn trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Người dân hiện rất quan tâm thời tiết trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay để sắp xếp kế hoạch nghỉ ngơi, du lịch, song theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng,  miền Bắc sẽ mưa gió, trời trở lạnh; còn miền Nam có mưa dông về chiều và đêm.
Cơn dông xuất hiện tại TPHCM chiều 23-4. Ảnh: NGUYỄN QUỐC ANH

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông tin, trưa nay (23-4), ở khu vực Tây Bắc của Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến là 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn (gió Tây khô nóng) nên ngày 24-4 và 25-4, ở khu vực phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Ở các tỉnh thuộc Đông Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Tuy nhiên từ ngày 26-4 đến 30-4, sẽ có 2 đợt không khí lạnh liên tiếp tràn về miền Bắc, gây mưa vừa đến mưa to ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ đến Trung Trung bộ trong các ngày 30-4 và 1-5. Tại miền núi phía Bắc có nơi trở rét, đồng bằng Bắc bộ trở lạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, miền Bắc sẽ lạnh và mưa gió.

Từ Đà Nẵng tới Nam bộ, từ nay đến ngày 2-5, sẽ có nhiều ngày có mưa. Trong đó, từ ngày 27-4 đến 30-4, tại Nam bộ thường xuyên mưa rào về chiều, chiều tối.

Tin cùng chuyên mục