Du lịch vào dịp lễ 30-4 và 1-5: Kinh doanh vẫn theo kiểu “ăn xổi”

Khách Việt Nam đổ xô đi Campuchia

Dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay trùng vào ngày thứ năm và thứ sáu nên cán bộ, công nhân viên... sẽ có chuỗi nghỉ 4 ngày. Thời tiết năm nay lại nóng vào các dịp nghỉ lễ này nên du lịch biển ở các tỉnh Nam Trung bộ gồm: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận... được nhiều người lên kế hoạch đi nghỉ lễ tại đây. Thế nhưng, đây cũng là dịp  để các “cò” du lịch ở các thành phố du lịch có tiếng này tha hồ “chặt, chém”...

Kích cầu bỏ qua dịp lễ 

Từ sáng 25-4, qua nhiều cuộc điện thoại đặt phòng tại một số khách sạn trên đường Biệt Thự - một trong nhưng con đường có hệ thống khách sạn từ 1-3 sao lớn bậc nhất của TP Nha Trang - Khánh Hòa - chúng tôi đều nhận được một câu trả lời từ các chủ khách sạn thông báo hết phòng…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá phòng khách sạn 1-2 sao tại Nha Trang vào ngày thường chỉ có 160-220 ngàn đồng/phòng nhưng nay đã tăng lên 400-500 ngàn đồng/phòng nếu thuê đúng vào các ngày lễ. Thậm chí nếu đặt phòng phải qua “cò” trung gian thì có khi giá còn bị đẩy lên tới ít nhất 700-800 ngàn đồng/phòng.

Chương trình kích cầu du lịch do Tổng cục Du lịch phát động được kéo dài đến hết tháng 9-2009. Tuy nhiên, đối với dịp lễ này thì các công ty lại không thể áp dụng mức giảm giá cho khách du lịch bởi ngay trong thỏa thuận giảm giá của hãng hàng không với các hãng lữ hành nêu rõ: Mức giá vé giảm sẽ không được áp dụng vào hai thời điểm là ngày Giỗ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30-4. Ngay cả đối với dịch vụ khách sạn, ăn uống thì trong ký kết hợp đồng với các hãng lữ hành cũng không nêu phải áp dụng mức giá này đối với dịp lễ.

Tại Bình Thuận nếu các resort, khách sạn lớn tăng dịch vụ, cam kết giữ giá để thu hút khách, thì ngược lại các khách sạn, nhà nghỉ nhỏ ở khu vực trung tâm Phan Thiết đang… làm giá. Một khách sạn mini trên đường Thủ Khoa Huân giá phòng đôi là 300 ngàn đồng/phòng trong khi ngày thường chỉ có 150 ngàn đồng/phòng.

Ở Đà Lạt cũng vậy, hiện tất cả khách sạn trên địa bàn thành phố đã kín chỗ và hầu hết các khách  sạn 1-2 sao và đạt chuẩn đều nhân dịp này đẩy giá cao hơn từ 30% - 100% so với ngày thường và cao hơn so 20% với cùng kỳ năm ngoái. Giá phòng ngày thường là 80.000 – 100.000 đồng/phòng thì dịp lễ này được đẩy lên 200.000 – 250.000 đồng/phòng, các nhà nghỉ cũng có giá tương tự.

Các khách sạn ven biển Đà Nẵng cũng đã “cháy” phòng từ tuần trước, các khách sạn ven sông Hàn hiện đã kín gần 80%. Ước tính lượng khách đến Đà Nẵng vào dịp lễ 30-4 và 1-5 tăng 20%, với khoảng 16.500 du khách.

Dịp lễ năm nay, TP Hội An sẽ tổ chức “Đêm phố cổ đặc biệt” để phục vụ du khách. Ngoài các hoạt động tại các khu phố đi bộ, Hội An còn áp dụng “Giờ tắt điện” tại hai bờ sông Hoài từ 19 giờ đến 21 giờ và toàn bộ phố cổ Hội An được thắp sáng bằng đèn lồng, đèn cầy và đèn dầu lạc.

Hà Nội: Tái diễn nạn xe dù “chém” khách

Mặc dù ngành đường sắt và các công ty vận tải hành khách đã có kế hoạch tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 song tình hình các bến tàu, bến xe tại Hà Nội hiện vẫn là “cầu” vượt “cung”.

Tại ga Hà Nội chiều 27-4, rất nhiều hành khách đến mua vé đi các chặng gần như Lào Cai, Vinh, Huế, Đồng Hới vào ngày 29, 30-4 đã phải “tay trắng” ra về. Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Trưởng ga Hà Nội cho biết: “Do rút kinh nghiệm từ việc khan hiếm vé tàu trong dịp Tết Kỷ Sửu, nhiều hành khách đã chủ động đặt mua vé trước hàng tháng. Do vậy, vé tàu các chặng ngắn tới các địa phương có điểm du lịch nổi tiếng đã hết sớm từ nhiều ngày nay”.

Cũng từ chiều 27-4, tình hình tại các các bến xe lớn của Hà Nội đã nóng lên và dự báo sẽ rất căng thẳng vào chiều 28 và sáng 29-4. Mặc dù công ty Quản lý bến xe Hà Nội đã thông báo kế hoạch tăng cường 900 lượt xe chạy/ngày nhằm phục vụ cao điểm đi lại dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 song nhiều hành khách vẫn lo ngại tình trạng xe dù, nạn chặt chém sẽ tái diễn giống như dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Một số hành khách còn phàn nàn họ không thể phân biệt được đâu là xe tăng cường, đâu là xe dù, nhiều người lên xe tại bến mà vẫn phải trả giá cao gần gấp đôi, nhưng vì quá khan hiếm xe nên đành chấp nhận. Với cách quản lý như hiện nay, nạn xe dù chặt chém khách sẽ còn tái diễn.

Khách Việt Nam đổ xô đi Campuchia

Tính đến ngày 27-4, hầu hết các tour du lịch trong và ngoài nước đều đóng sổ. Các tour nội địa đến đảo, biển đóng cửa cách đây 1 tuần trong khi nhu cầu tour nội đến các tỉnh như Nha Trang, Phan Thiết vẫn còn cao.

Riêng trong ngày 30-4, Fiditour tổ chức cho khoảng 600 khách đi Campuchia. Đến nay, các tour đi Campuchia qua các công ty du lịch đều ngưng. Ông Phạm Đức Hòa, Phó Phòng Du lịch nội địa Saigontourist cho biết, lượng khách đi du lịch Campuchia qua Saigontourist năm nay tăng 50% so với cùng kỳ năm 2008.

Hiện nay, lượng khách đăng ký vẫn còn nhưng do các đối tác bên Campuchia không thể lo nỗi nên cũng phải ngừng đăng ký. Theo ông Hòa, sở dĩ tour đến Campuchia tăng cao là do giá tour và các dịch vụ tại đây không tăng. 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục