EU kêu gọi điều tra vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela

Liên minh châu Âu (EU) ngày 10-8 đã kêu gọi mở cuộc điều tra “toàn diện và minh bạch” vụ dùng thiết bị bay không người lái ám sát hụt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 4-8. 
Vụ nổ ám sát xảy ra khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) đang phát biểu. Ảnh: AFP/TTXVN
Vụ nổ ám sát xảy ra khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) đang phát biểu. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AP, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, hy vọng rằng cuộc điều tra toàn diện và minh bạch về vụ tấn công sẽ tìm ra sự thật và bảo vệ nhân quyền. EU nhắc lại sự ủng hộ của khối với một giải pháp hòa hợp, dân chủ và hòa bình liên quan đến các căng thẳng tại Venezuela.

Tổng thống Maduro cáo buộc phe đối lập và Colombia đứng đằng sau vụ này. Hội đồng lập pháp Venezuela do Tổng thống Nicolas Maduro lập năm 2017 đã rút quyền miễn trừ của 2 nghị sĩ đối lập Venezuela Julio Borges (hiện đang sống lưu vong) và Juan Requesens để đưa họ ra xét xử vì bị cáo buộc chủ mưu vụ mưu sát. Tòa án tối cao Venezuela cũng đã ra lệnh bắt giữ Borges.

Tin cùng chuyên mục