EU viện trợ 250 triệu EUR chống nạn đói tại nhiều nước

EU sẽ cấp khoản viện trợ bổ sung trị giá 250 triệu EUR (khoảng 304 triệu USD) nhằm giải quyết nạn đói tại châu Phi, Afghanistan và Venezuela.
Phụ nữ và trẻ em tại trại tị nạn Kebribeyah, miền đông Ethiopia. Ảnh: TTXVN
Phụ nữ và trẻ em tại trại tị nạn Kebribeyah, miền đông Ethiopia. Ảnh: TTXVN

Khoản viện trợ do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-6 tại Cornwall, Vương quốc Anh.

Khoản tiền này được trích từ ngân sách của EU và dành cho các nước đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến nhu cầu hỗ trợ nhân đạo tăng mạnh. Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi lãnh đạo các nước G7 thực hiện các cam kết viện trợ thêm hàng tỷ USD nhằm giải quyết và ngăn ngừa nạn đói tại các quốc gia dễ bị tổn thương. Liên hiệp quốc cảnh báo thế giới có 34 triệu người dân đang bên bờ vực nạn đói và tình trạng này sẽ gia tăng mạnh tại hơn 20 quốc gia.

Tin cùng chuyên mục