Forbes vinh danh các nhân vật nữ đóng góp phòng chống đại dịch Covid-19

Danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes năm nay đã “xướng tên” nhiều nữ lãnh đạo có đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. 
Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn đứng đầu danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm thứ 10 liên tiếp. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn đứng đầu danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm thứ 10 liên tiếp. Ảnh: REUTERS

Theo Forbes, những phụ nữ quyền lực từ các thủ tướng cho đến lãnh đạo doanh nghiệp có tên trong danh sách trên nhờ những thành tích xuất sắc trong việc kiểm soát cũng như giảm nhẹ tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn đứng đầu danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm thứ 10 liên tiếp. Ngoài ra có Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike...

Trong số 17 người mới lọt vào danh sách được công bố thường niên của Forbes, đáng chú ý có lãnh đạo các công ty vận tải, những người đứng đầu chịu trách nhiệm các mạng lưới xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và phân phối vaccine ngừa Covid-19. 

Tin cùng chuyên mục