G20 quan tâm đặc biệt tới người cao tuổi

Ngày 2-9, Hội nghị Bộ trưởng Lao động nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã ra tuyên bố chung, kêu gọi xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh dành cho những người cao tuổi trong bối cảnh nhiều nước đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số. 

Tuyên bố chung được đưa ra tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 10 sau 2 ngày họp tại thành phố Matsuyama, miền Tây Nhật Bản, với chủ đề “Định hình việc làm tương lai lấy con người làm trung tâm”. Tuyên bố nhấn mạnh đến tầm quan trọng thúc đẩy một xã hội già hóa “mang tính tích cực” nhằm khuyến khích tất cả mọi người tham gia thị trường lao động không phân biệt giới tính, tuổi tác.

Các bộ trưởng đã nhất trí có chính sách can thiệp để đảm bảo quyền lợi của người lao động lớn tuổi cũng như của chủ lao động và giúp tăng triển vọng tìm việc cho đối tượng lao động là người lớn tuổi. 

Tin cùng chuyên mục