Giá hoa tết Đà Lạt tăng nhẹ

Thời điểm trước Tết Kỷ Hợi 2019 gần 1 tuần, giá hoa tại Đà Lạt đã bắt đầu tăng giá nhẹ so với ngày thường. 
Trồng hoa chậu công nghệ cao tại Công ty Dalat Hasfarm. Ảnh: ĐOÀN SƠN
Trồng hoa chậu công nghệ cao tại Công ty Dalat Hasfarm. Ảnh: ĐOÀN SƠN

Tuy nhiên, giá hoa tết khá thấp so vụ hoa năm trước, như hoa cúc cắt cành bán tại vườn từ 10.000 - 12.000 đồng/bó 5 cây, hoa cúc đơn 18.000 đồng/bó 10 cây, hoa lily có giá 130.000 - 170.000 đồng/bó 5 cành (vụ hoa tết năm trước giá 200.000 - 250.000 đồng/bó 5 cành). Các loại hoa khác như: layơn chỉ có giá 20.000 - 25.000 đồng/bó 10 cành (năm trước hơn 40.000 đồng/bó), hoa đồng tiền 25.000 đồng/bó 10 cành, hoa hồng 60.000 đồng/bó 1 cành, cát tường 65.000 - 70.000 đồng/kg. 

Ông Nguyễn Đức Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, cho biết giá hoa biến động theo xu hướng tăng nhẹ kể từ ngày 20 tháng Chạp. Vụ hoa tết này, các nhà vườn tại TP Đà Lạt và vùng phụ cận đã xuống giống hơn 3.105ha hoa các loại, sản lượng ước đạt khoảng 1,1 triệu bông. Những loại hoa được thị trường tết ưa chuộng các năm qua vẫn được duy trì với diện tích ổn định như hoa cúc (1.150ha), layơn (435ha), hồng (520ha), lily (108ha), lan hồ điệp, lan vũ nữ (108ha), cẩm chướng (170ha), đồng tiền (99ha)…

Tin cùng chuyên mục