Giá nhà ở Mỹ tăng kỷ lục

Theo Hiệp hội Môi giới quốc gia Mỹ (NAR), giá bán trung bình một ngôi nhà ở Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục 363.300USD vào tháng 6 vừa qua do nhu cầu tăng cao.

Với doanh số bán nhà tăng 1,4%, giá bán trung bình một ngôi nhà đã tăng 23,4% so với mức 294.000USD cùng kỳ năm ngoái, chỉ thấp hơn 0,2% so với mức tăng kỷ lục theo năm vào tháng 5. 

Giá nhà tăng mạnh đã tạo thuận lợi cho những người có nhu cầu bán nhà, nhưng cũng dẫn tới những cảnh báo từ các nhà kinh tế và những người ủng hộ nhà ở giá rẻ. Nhà kinh tế trưởng Lawrence Yun của NAR nhận định, mức tăng tài sản khổng lồ từ phía chủ sở hữu nhà ở và cả thị trường chứng khoán đã thúc đẩy các giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt, nhưng những người mua lần đầu cần vay thế chấp đang đứng trước thách thức khi giá nhà cao kỷ lục và hàng tồn kho ít.

Theo ông Yun, dù lãi suất vay mua nhà hiện ở mức thấp nhưng những trở ngại nói trên gây áp lực cho một số người mua tiềm năng.

Tin cùng chuyên mục