Đảng Dân tộc Mới chỉ giành được 2% phiếu bầu vào năm ngoái
Sau 48 năm tồn tại như một biểu tượng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại Nam Phi, ngày 10–4, đảng Dân tộc Mới (New National Party - tên gọi sau này đảng Dân tộc) chính thức tuyên bố giải tán sau khi thừa nhận sự bất công trong điều luật của chủ nghĩa apartheid. Đảng này đã thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 năm ngoái, khi chỉ chiếm có 2% phiếu bầu. Đảng Dân tộc Mới lên nắm chính quyền năm 1948. Sau một thời gian dài bị quốc tế cấm vận cùng với áp lực trong nước ngày càng mạnh mẽ, lãnh đạo đảng này là cựu Tổng thống Nam Phi FD de Klerk đã buộc phải trả tự do cho nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela năm 1990. Dưới áp lực của đông đảo người da màu, chính phủ của Tổng thống FD de Klerk buộc phải tiến hành nhiều cuộc cải cách dẫn đến cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên năm 1994. Từ cuộc bầu cử này, ông N. Mandela đã trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.
X.H. (Theo Aljazeera)