Giáo hội Phật giáo VN là tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo VN là tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam

Thông tin việc ông Thích Quảng Độ lợi dụng tình trạng sức khỏe của hòa thượng Thích Huyền Quang để mưu đồ lợi ích chính trị đã gây bức xúc trong dư luận. Phóng viên Báo SGGP đã ghi lại một số ý kiến.

Giáo hội Phật giáo VN là tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam ảnh 1

Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ảnh):

Đối với hòa thượng Thích Huyền Quang, chúng tôi vẫn coi là một vị cao tăng của Phật giáo ở trong nước. Nghe tin hòa thượng yếu, chúng tôi rất là buồn và mong rằng sức khỏe của hòa thượng ngày càng tốt hơn để cùng chúng tôi xây dựng ngôi nhà Phật giáo ngày càng thịnh vượng. Sáng qua, ngay khi biết tin hòa thượng lâm bệnh, chúng tôi đã gửi thư thăm hỏi sức khỏe của hòa thượng.

Chúng tôi cũng biết là hiện nay có một số người đang định lợi dụng sức khỏe của hòa thượng Thích Huyền Quang để làm những việc không đúng với tinh thần hòa hợp của Phật giáo, nhằm chia rẽ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với hòa thượng Huyền Quang.

Chúng tôi mong rằng, trong pháp phái của hòa thượng cần phải nhận định rõ ràng, không để mắc mưu kẻ xấu trong lúc hòa thượng đang lâm bệnh. Và nếu như hòa thượng có mệnh hệ nào, tôi đề nghị trong sư môn, pháp phái và tăng ni, phật tử ở Bình Định sẽ tổ chức một lễ tang cho hòa thượng thật chu đáo.

Còn đối với trường hợp ông Thích Quảng Độ, tôi đã từng gặp nhiều lần và tôi đã từng nói với ông Độ là cần phải thống nhất Phật giáo về một ngôi nhà chung, nhưng ông ấy không đồng ý mà muốn đi theo con đường riêng của ông ấy với những mục đích, vụ lợi cá nhân. Tôi được biết, trong tổ chức của ông ấy, kể cả những người đứng đầu tổ chức của ông ấy, mọi người cũng đều cho rằng phải thống nhất Phật giáo, nhưng chỉ có ông Độ là không đồng ý. Sau đó, các tổ chức Phật giáo tham gia cùng chúng tôi và đều nhất trí xây dựng ngôi nhà thống nhất Phật giáo nhưng ông ta vẫn đứng bên ngoài, không tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất được hơn 25 năm rồi, và ở Việt Nam chỉ có một giáo hội Phật giáo được công nhận hợp pháp là Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Những thành quả mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được trong hơn 25 năm qua đã khẳng định một ưu điểm lớn, quyết định sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp nối tinh thần đoàn kết hòa hợp trong lòng dân tộc và sự lãnh đạo sáng suốt, có kỷ cương của giáo hội, cùng sự tích cực phục vụ đạo pháp của tất cả tăng ni, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, sự hỗ trợ chân tình của các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, các tiền đề đã đạt được và thực hiện hữu hiệu lý tưởng bảo vệ đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Trần Trung Tính:

Sự việc một số người tự xưng là đại diện cho cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (GHPGVNTN) lợi dụng bệnh tình của hòa thượng Thích Huyền Quang để âm mưu hợp pháp hóa cái gọi là GHPGVNTN rất đáng lên án. Tôi nghĩ đây là hành động đi ngược lại Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vì năm 1981, các vị đứng đầu 9 tổ chức Phật giáo (trong đó có tổ chức GHPGVNTN) đã tự nguyện gia nhập GHPGVN và đề ra hiến chương ghi rõ: GHPGVN là tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam về mọi mặt.

Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM:

Việc ông Thích Quảng Độ trước đây tổ chức phát tiền để kích động những người khiếu kiện cho thấy đây là động cơ cá nhân. Tiền công đức của bà con nhân dân bị lừa phỉnh, tiền của các nhóm phản động nước ngoài lại được ông Quảng Độ gọi bằng cái tên mỹ miều “Quỹ cứu tế dân oan” để kích động là rất đáng lên án. Trong kinh nhà Phật có câu từ bi hỷ xả - lấy ơn báo oán, vậy mà ông Quảng Độ (từng được chính quyền ta khoan hồng về hành vi chống đối nhà nước) lại lấy oán báo ơn! Với tình hình sức khỏe hiện nay của hòa thượng Thích Huyền Quang, tôi nghĩ phật tử, tăng ni cả nước cần hết sức bình tĩnh bởi Tỉnh hội Phật giáo Bình Định đủ sức lo chu toàn mọi vấn đề về sức khỏe của hòa thượng Thích Huyền Quang.

Phật tử Nguyễn Thị Hằng (Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM):

Mỗi lần các chùa thuyết pháp bằng giáo lý của nhà Phật, tôi thấy hàng trăm thiện nam tín nữ đến nghe giảng. Điều đó cho thấy phật tử TPHCM rất tin tưởng vào GHPGVN tin vào con đường hòa hợp của GHPGVN là đúng đắn và hợp lòng người. Về cái gọi là GHPGVNTN, đây chỉ là chuyện “hão danh” của ông Thích Quảng Độ. Ngoài ra còn là sự lợi dụng của ông Võ Văn Ái ở hải ngoại để “moi” tiền từ các thế lực bên ngoài.

V.P.Hậu - Minh Anh

Tin cùng chuyên mục