Giỗ Tổ nghề gốm Thanh Hà

Sáng 31-8 (nhằm ngày 10-7 Đinh Dậu), tại làng gốm Thanh Hà (phường Cẩm Hà, TP. Hội An), người dân làng Nam Diêu đã trang trọng tổ chức Giỗ Tổ tạ ơn tổ nghề.

Lễ giỗ năm nay diễn ra trong 2 ngày từ ngày 30- 8 đến ngày 31- 8 (nhằm ngày mùng 9 và 10 tháng 7 năm Đinh Dậu).

Sáng sớm 31 - 8, lễ rước kiệu Tổ nghề gốm xuất phát từ khu miếu Lùm Bà Dàng (khối Thanh Chiếm) về khu miếu Tổ nghề Nam Diêu diễn ra khá trang trọng, thu hút sự tham dự của đông đảo người dân và du khách.

Giỗ Tổ nghề gốm Thanh Hà ảnh 1 Dâng hương Tổ nghề gốm
Sau phần nghi lễ là các hoạt động như đua thuyền ngang, trưng bày sản phẩm gốm, thi chuốt gốm, thi nặn con thổi; thi nấu cơm niêu, bịt mắt đập bùng binh, vượt cầu đập niêu, kéo co...

Theo nghệ nhân Nguyễn Lành (84 tuổi), Giỗ Tổ nghề gốm là thông lệ làng đã gìn giữ gần 500 năm nay. Một năm làng có 2 lễ lớn là mùng 10 tháng Giêng và mùng 10 tháng 7 âm lịch.

Trong đó, lễ mùng 10 tháng Giêng cầu cho quốc thái dân an, dân làng yên lành, làm ăn phát đạt. Còn mùng 10 tháng 7 cũng là mùa báo hiếu, vừa tạ ơn Tổ đã truyền nghề, phù hộ dân làng bình an vô sự.

“Theo truyền thống của dân làng gốm mấy trăm năm nay, lễ tạ ơn Tổ nghề vào tháng 7 rất quan trọng, vừa lễ tạ ơn Tổ, vừa làm lễ đóng lò. Vì thông thường từ tháng 7 trở lên nơi đây hay bị lũ lụt, dân làng phải tạm nghỉ. Vì thế lễ tạ ơn luôn được mọi người quan tâm, tự nguyện góp kinh phí lo liệu”, ông Nguyễn Lành cho biết.

Trước đó, chiều 30-8 tại khu vực miếu Tổ cũng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi như đi xe đạp chậm, đổ nước vào lọ, ném bóng vào chum, hô hát bài chòi….

Giỗ Tổ nghề gốm Thanh Hà ảnh 2
Giỗ Tổ nghề gốm Thanh Hà ảnh 3 Người dân và du khách tham quan gốm trưng bày tại Lễ Giỗ Tổ tạ ơn
 
Giỗ Tổ nghề gốm Thanh Hà ảnh 4 Tác phẩm Đôi bàn tay của Lê Quốc Tuấn
 
Giỗ Tổ nghề gốm Thanh Hà ảnh 5 Trình diễn nặn gốm tại lễ hội
 
Giỗ Tổ nghề gốm Thanh Hà ảnh 6 Thi nặn tò he
Giỗ Tổ nghề gốm Thanh Hà ảnh 7 Đua ghe ngang

Tin cùng chuyên mục