Giữ túi tiền mình

- Trên các trang mạng, nhiều nhóm “bùng nợ” hình thành với số thành viên đông đảo. Còn trên thực tế, nhiều công ty tài chính đang bối rối trước thực trạng người vay “xù” nợ đã vay. Tưởng đã mắc nợ thì phải trả, sao lại có chuyện bùng?

- Giải thích dựa trên nguyên nhân thì sẽ rõ. Về phía người vay, họ cần những khoản tiền nhỏ để tiêu dùng ngắn hạn. Nhưng sau đó thu nhập của họ kém đi nên cụt nguồn trả nợ. Khi số lượng người mắc nợ tăng vọt để rủ nhau “xù” nợ, nghĩa là chuyện bậy đã lậm. Còn từ phía bên cho vay, thứ dễ thấy là điều kiện giải ngân lỏng lẻo để nhanh mở rộng thị phần. Nữa, rất có thể là lãi vay thực tế cao hơn nhiều lãi công bố trên danh nghĩa.

- Không làm đúng luật thì bên nào cũng thiệt hại khi có xung đột lợi ích. Ở khía cạnh khác, gần đây hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép (forex) đang quay trở lại. Điều này là do đâu?

- Đời sống khó khăn thì lừa đảo nở rộ. Bởi không ít người vẫn cho rằng có thể kiếm tiền dễ dàng với tỷ suất sinh lợi cao trong thời gian ngắn. Cái khác so với trước là các sàn forex che chắn kỹ, núp bóng hội thảo công nghệ hoặc tên gọi khác.

- Nộp tiền vô các sàn này lúc đầu cũng thấy có lời, rồi sau mất trắng. Càng tham càng dễ mất nên điều nằm lòng là phải cẩn thận giữ túi tiền mình.

Tin cùng chuyên mục