Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình vượt lũ cho dân

Ngày 12-9, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa có văn bản đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp tỉnh Hà Tĩnh xây dựng một số công trình vượt lũ cấp thiết, phục vụ nhân dân vùng lũ, với tổng kinh phí 39 tỷ đồng.

Trong đó, công trình Trường Mầm non xã Hà Linh, huyện Hương Khê kinh phí 6 tỷ đồng; Trường Tiểu học Phương Điền - Phương Mỹ (2 xã sáp nhập), huyện Hương Khê kinh phí 3 tỷ đồng; Trường THCS Trần Kim Xuyến, huyện Hương Sơn (có 3 xã sáp nhập) kinh phí 20 tỷ đồng; 100 nhà ở vượt lũ cho nhân dân kinh phí 10 tỷ đồng (trong đó, huyện Hương Khê 50 nhà, huyện Hương Sơn 30 nhà, huyện Vũ Quang 20 nhà).

Hiện nay, do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới vừa qua, Hà Tĩnh có 2.942 công trình vượt lũ phục vụ nhân dân bị thiệt hại nặng (2.481 nhà vượt lũ, 109 trường học các cấp, 4 trạm y tế, 348 nhà văn hóa thôn) với tổng kinh phí ước tính 1.300 tỷ đồng. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng được 1.165 công trình với kinh phí khoảng 340 tỷ đồng. Số còn lại chưa có nguồn vốn để đầu tư xây dựng là 1.777 công trình, kinh phí ước tính là 960 tỷ đồng, trong đó số công trình cấp bách, cần thiết phải triển khai ngay là 841 công trình, với kinh phí 590 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục