Hà Tĩnh: Thu giữ số lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19, kit test và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Sáng 17-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Can Lộc vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ số lượng lớn viên thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19, kit xét nghiệm, khẩu trang y tế không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô mang BKS 89C - 826xxx, do tài xế N.H.H. (30 tuổi, trú tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đang lưu thông qua địa bàn huyện Can Lộc.

 Quá trình kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có 9.600 viên thuốc điều trị Covid-19, 3.000 kit xét nghiệm Covid-19 trên vỏ hộp có in chữ nước ngoài và 220 chai rượu ngâm không nhãn mác. Tổng giá trị hàng hoá ước tính hơn 100 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Thu giữ số lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19, kit test và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc ảnh 1
Hà Tĩnh: Thu giữ số lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19, kit test và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc ảnh 2 Công an huyện Can Lộc kiểm đếm số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của các hàng hoá trên. 
Hà Tĩnh: Thu giữ số lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19, kit test và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc ảnh 3 Công an huyện Can Lộc kiểm đếm số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
Hà Tĩnh: Thu giữ số lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19, kit test và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc ảnh 4 Số chai rượu không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
Công an huyện Can Lộc thu giữ số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 5-4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện Can Lộc) tiến hành tuần tra trên địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, phát hiện N.T.V. (33 tuổi, trú tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang vận chuyển 225 que test nhanh kháng nguyên Covid-19 và 4.500 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện các vụ việc trên đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục