Ngày 12-1, phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải (Hải luận) cùng đồng bọn mua bán 2.354 bánh heroin (hơn 800kg) đã bước sang phần thẩm vấn. Bị gọi lên thẩm vấn đầu tiên, Hải luận như biết trước kết cục tất yếu của một trùm ma túy mua bán đến 1.495 bánh heroin (523,25 kg) nên tỏ ra rất bình tĩnh.
Mỗi bánh heroin thu lợi bất chính 5 triệu đồng
Bị cáo Nguyễn Văn Hải.
Trả lời câu hỏi đầu tiên của chủ tọa là đã mua heroin của những ai, sau khi kể ra vài cái tên thuộc loại “bố già” trong các đường dây tội ác liên quan đến ma túy như: Lê Văn An (đã thi hành án tử hình), Đồng Sĩ Sơn (đã thi hành án tử hình), Nguyễn Hữu Lâm (Lâm hóa, đã chết), Hải luận khai: “Những gì tôi khai ở cơ quan điều tra là đầy đủ, bây giờ tôi không nhớ nữa”.
Chủ tọa hỏi: “Cáo trạng truy tố bị cáo mua bán 1.495 bánh heroin đầy đủ chưa?”, Hải luận trả lời: “Đầy đủ rồi”. Chủ tọa cũng hỏi Hải luận về trọng lượng mỗi bánh heroin và số tiền thu lợi bất chính khi mua bán mỗi bánh heroin. Hải luận khai khi mua mỗi bánh nặng chỉ 340 gam, độn thêm vào thành 350 gam. Mỗi bánh heroin mua từ 4.000 USD đến 4.250 USD, bán ra khoảng 4.500 USD, tính bình quân mua bán mỗi bánh heroin Hải luận và đồng bọn lời được 5 triệu đồng.
Hải luận thừa nhận chỉ trong phi vụ bán 515 bánh heroin cho Thủy hô, bị cáo, Lệ mập, Dũng lừng và Tuấn thỏ đã mua chung một miếng đất rộng 4ha ở Long Khánh (Đồng Nai) trị giá đến 1,1 tỉ đồng và mua hai chiếc xe ôtô trị giá hơn 100.000 USD. Hải luận còn thừa nhận sau khi chia tiền cho đồng bọn, bản thân thu lợi bất chính hơn 282.000 USD.
Bị truy nã không có tiền xài nên mua bán heroin
Thẩm phán Trần Xuân Minh hỏi ai khởi xướng việc mua bán heroin, Hải luận trả lời: “Các bị cáo đều bị truy nã. Không có tiền xài nên cũng buồn rồi mua bán heroin chứ không ai rủ ai cả”. HĐXX và đại diện VKS cũng đã thẩm vấn Hải luận về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức”.
Hải luận khai Dũng lừng mua 5 khẩu súng và đưa cho bị cáo 3 khẩu, bị cáo đưa cho Lệ mập 1 khẩu và giữ lại 2 khẩu. Việc bắn súng là do Lệ mập dạy. Về mục đích tàng trữ vũ khí, Hải luận khai để phòng thân khi vận chuyển heroin và để đối phó khi bị cướp (?!).
Cuối cùng, chủ tọa đã cho chiếu bản tổng cung của Hải luận lên màn hình và bị cáo thừa nhận đã có hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Không oan và không khai báo gì thêm.
Hôm nay, phiên tòa sẽ tiếp tục thẩm vấn Dũng lừng, Lệ mập, Tuấn thỏ và Hạnh cầm.
NGUYÊN HẠNH