Hamas vẫn cứng rắn trước lời kêu gọi từ bỏ bạo lực

Hamas vẫn cứng rắn trước lời kêu gọi từ bỏ bạo lực
Hamas vẫn cứng rắn trước lời kêu gọi từ bỏ bạo lực ảnh 1

Tổng thư ký LHQ Kofi Annan

Ngày 30-1 nhóm bộ tứ trung gian hòa bình cho cuộc xung đột Trung Đông gồm Nga, Mỹ, LHQ và EU kêu gọi, Hamas phải từ bỏ bạo lực và thừa nhận quyền tồn tại của nhà nước Israel nếu phong trào này tham gia chính phủ của Palestine.

Hamas vẫn cứng rắn trước lời kêu gọi từ bỏ bạo lực ảnh 2

Phát ngôn viên của Phong trào Hồi giáo Hamas Sami Abu Zuhri

Tuyên bố được Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đọc tại cuộc họp báo sau khi bộ tứ họp tại London: "Tất cả các thành viên trong Chính phủ Palestine tương lai phải cam kết phi bạo lực, công nhận Israel và chấp nhận các thỏa thuận cũng như nghĩa vụ trước đây, bao gồm cả lộ trình hòa bình Trung Đông."

Ông Annan cũng cho biết, các nước tài trợ sẽ xem xét lại việc viện trợ cho Palestine dưới sự lãnh đạo của một chính phủ mới mà Hamas nắm vai trò lãnh đạo.

Ông nói: "Nếu Hamas chuyển đổi từ một phong trào vũ trang thành một đảng chính trị tôn trọng các luật pháp quốc tế... Tôi nghĩ, cộng đồng quốc tế có thể làm việc với họ".

Ngay sau đó, phát ngôn viên của Phong trào Hồi giáo Hamas Sami Abu Zuhri đã bác bỏ kêu gọi của nhóm bộ tứ đòi Hamas phải từ bỏ bạo lực và công nhận Israel nếu tham gia chính phủ Palestine.

Ông Zuhri nói: "Bộ tứ nên yêu cầu Israel chấm dứt sự chiếm đóng và xâm lược...chứ không nên đòi nạn nhân phải thừa nhận sự chiếm đóng và chịu đứng còng tay trước sự xâm lược.".

Ông Zuhri cho biết, nhân dân Palestine đang bị trừng phạt vì đã thực hiện quyền dân chủ của mình. Ông nói: "Bộ Tứ đang trừng phạt nhân dân Palestine vì việc họ đã thực hiện quyền bỏ phiếu của mình".

L.D (TTXVN & Reuters)

Tin cùng chuyên mục