Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng:

Hết dịch - chỉ mới là tạm thời!

- Phóng viên:

Hiện nay, chỉ còn Bạc Liêu chưa ra khỏi danh sách địa phương có dịch cúm gia cầm; tuy nhiên, tính đến ngày 12-2, tỉnh này cũng đã có 20 ngày không phát thêm ổ dịch mới. Nếu hôm nay (13-2), không có thêm ổ dịch mới xuất hiện, có thể công bố hết dịch cúm gia cầm trên toàn quốc. PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng xung quanh vấn đề này.

- Phóng viên: Hôm nay, 13-2, chúng ta đã có thể công bố hết dịch cúm gia cầm trên toàn quốc, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng BÙI BÁ BỔNG: Dịch cúm gia cầm đã đi qua giai đoạn căng thẳng nhất. Và có thể công bố hết dịch trên toàn quốc. Tuy nhiên, những địa phương đạt tiêu chuẩn không phát thêm dịch từ 21 ngày trở lên theo tôi không nhất thiết phải công bố hết dịch, mà sẽ được chăn nuôi, giết mổ, chế biến và vận chuyển trở lại bình thường.

Tôi cũng xin khẳng định nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm trên toàn quốc vẫn rất cao. Điều đáng lưu ý nữa là kết quả giám sát vẫn phát hiện virus cúm lưu hành trên đàn vịt, ngan khỏe mạnh, nguy cơ lây nhiễm sang người là rất cao.

- Có một số ý kiến cho rằng, vì quan ngại về việc người dân không dám tiêu thụ gia cầm trong dịp Tết, nên Bộ NN-PTNT đã tạm thời không công bố tình hình dịch cúm?

Đây là nhận định hoàn toàn không có cơ sở. Việc công bố tình hình dịch phải được công khai và chính xác.

- Thứ trưởng từng nhận định trong tháng 3 tới có thể xảy ra đợt dịch mới tại ĐBSCL...

Theo tôi nếu có tái phát vào thời gian tới, quy mô dịch sẽ không lớn như vừa qua. Sở dĩ, một đợt dịch mới có thể xuất hiện vào cuối tháng 3 là do đây là thời điểm tái đàn, công tác tiêm phòng vaccine giữa hai đợt có một khoảng trống. ĐBSCL thu hoạch lúa chính vụ, nên người dân sẽ tổ chức nuôi vịt chạy đồng nhiều hơn.

- Theo Thứ trưởng, trong thời gian tới sẽ có chương trình, biện pháp nào để khống chế dịch một cách bền vững hơn?

Trước mắt, các địa phương cần đặc biệt cảnh giác, tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm ở trong nước, giữ nguyên các chốt kiểm dịch ở các địa phương và duy trì lực lượng kiểm soát buôn bán vận chuyển và tiêu thụ gia cầm ở vùng biên giới. Về lâu dài, chúng tôi có kế hoạch điều chỉnh tổng thể lại toàn bộ chương trình phòng chống cúm gia cầm, sắp xếp lại chăn nuôi, kiểm soát, vận chuyển giết mổ gia cầm trên toàn quốc… Đặc biệt cần phải quy hoạch lại vùng chăn nuôi và giết mổ để kiểm soát toàn bộ tình hình dịch trên phạm vi toàn quốc.

- Thứ trưởng có khuyến cáo gì đối với người tiêu dùng khi sử dụng thịt gia cầm trong dịp Tết?

Khi sử dụng thịt gia cầm và các sản phẩm gia cầm thì bắt buộc phải qua kiểm dịch của thú y và đã qua chế biến nhiệt (luộc, rán, nướng, quay...) mới bảo đảm an toàn.

- Xin cảm ơn Thứ trưởng!

THÀNH NAM

Bố trí lực lượng trực chống dịch trong dịp Tết

Ngày 12-2, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm có công điện khẩn số 11 BNN/CĐ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia khẩn trương bố trí lực lượng trực chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán. Các địa phương tái phát dịch trong thời gian vừa qua cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt lưu ý công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại các khu vực ổ dịch cũ và vùng có nguy cơ cao nhằm tiêu diệt mầm bệnh; chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để triển khai chiến dịch tiêm phòng đợt 1 năm 2007.

Q.P.

Bạc Liêu: Địa phương cuối cùng chuẩn bị công bố hết dịch cúm gia cầm

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP vào chiều 12-2, ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN-PTNT Bạc Liêu cho biết: “Đến nay, đã qua 20 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Hiện sở đang phối hợp cùng Trung tâm thú y vùng và các ngành liên quan kiểm tra, chuẩn bị các thủ tục để công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Song song đó, tiếp tục theo dõi diễn biến đàn gia cầm, giám sát chặt việc vận chuyển, quá trình giết mổ từ nay đến hết tháng 3-2007”. Tại Vĩnh Long, địa phương vừa công bố hết dịch nhưng lực lượng thú y vẫn tăng cường trực xuyên suốt. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Long, dù đã hết dịch nhưng việc phòng chống vẫn quyết liệt không thể chủ quan.

H.P.L.

Tin cùng chuyên mục