Sắp vào hè, trên địa bàn TPHCM rộ lên phong trào chơi thả diều, ngay ở các quận nội thành cũng xuất hiện nhiều cánh diều chao lượn trên bầu trời. Đây là một trò chơi dân gian lâu đời, tuy nhiên không phù hợp trong khu dân cư vì ẩn chứa nhiều hiểm họa về mất an toàn đường dây tải điện và an toàn giao thông.
Thả diều ngay trên cầu, đường
Ở các quận ven như Bình Tân, Thủ Đức, quận 7, quận 8… và các khu đô thị mới ở các huyện Nhà Bè, Bình Chánh…, các khu đất trống đang là điểm đến của nhiều người mê thả diều. Thế nhưng, chỉ cần một chút lơ đễnh, người thả diều có thể gặp tai nạn té xuống sông rạch, ao hồ và bị xe tông phải.
Mỗi chiều, trên khu đất trống nằm cạnh quốc lộ 50 thuộc địa bàn xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) có hàng trăm người đến vui chơi thả diều, phần lớn là trẻ em. Vì mải mê chạy theo những con diều, các em liều lĩnh chạy băng qua đường khi xe cộ đang qua lại tấp nập. Trên cầu vượt Thủ Đức (quận Thủ Đức), cứ vào buổi chiều lại có nhiều người tụ tập trên cầu để thả diều, mải mê không nhớ rằng mình đang chơi trên đường xe chạy, gây mất trật tự, cản trở lưu thông. Có khi dây thả diều rơi giăng ngang đường xe chạy, vướng vào người điều khiển xe máy, dây diều cứa vào tay, vào cổ, thậm chí khiến người và xe đổ nhào.
Tụ tập thả diều trên cầu vượt Thủ Đức, TPHCM.
Vào những ngày nổi gió, trên vỉa hè nhiều nơi có hàng trăm người tụ tập thả diều hoặc xem thả diều. Những người bán diều và hàng rong ăn uống cũng kéo đến, gây mất trật tự giao thông. Trong nội thành đã xuất hiện nhiều bãi thả diều tự phát ở đường Trần Não (quận 2), đường Mai Chí Thọ (từ cầu Thủ Thiêm đến đường hầm Thủ Thiêm, quận 2), đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), đường Hoàng Sa và Trường Sa (dọc bờ kênh Nhiêu Lộc, quận 3), đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)… Người đi xe máy qua các đoạn đường này đều phải chạy thật chậm để canh chừng các dây diều đang giăng mắc trên đầu và lo ngại các trẻ em lao ra đường khi mải mê thả diều.
Bác Nguyễn Văn Bá (ngụ ở quận 2) cho biết: “Chiều nào tôi cũng đi qua đường Trần Não, thấy nhiều người chơi thả diều rất vui, thế nhưng thật nguy hiểm vì dây diều cứ sà xuống đường quấn vào người chạy xe. Có lần qua đây tôi cũng bị vướng ngã. Thật không ổn khi thả diều ngay trên vỉa hè, không an toàn”.
Hiểm nguy rình rập
Gần đây, Khoa Bỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tiếp nhận nhiều ca tai nạn do việc thả diều. Trong đó có các ca bị phỏng điện phải cưa cả tay, chân, do người thả diều làm đứt dây điện rơi xuống gây tai nạn cho người đi đường. Mới đây, em Nguyễn Thành Nhân, 12 tuổi, nhà ở quận Thủ Đức, được đưa vào bệnh viện cấp cứu do bị phỏng nặng. Theo lời kể của người nhà, em bị phỏng trong lúc thả diều vì dây diều không bằng ni lông mà bằng dây cước đồng, dây vướng đường điện khiến em bị cháy sém quần áo và phỏng nặng toàn thân.
Những năm gần đây, ngành điện lực đã đầu tư rất lớn cho việc phát triển lưới điện tại vùng ngoại thành TPHCM. Nhiều công trình trạm biến áp, lưới điện được xây dựng mới và cải tạo nâng cấp. Thế nhưng, khi lưới điện đã giăng chằng chịt ở nông thôn, thú chơi thả diều không còn phù hợp nữa, do có nguy cơ gây mất an toàn đường dây tải điện. Với một chiếc diều mới vừa sa xuống đất ẩm ướt, nếu chao liệng vắt ngang đường dây tải điện trần, xảy ra sự cố chập điện là điều khó tránh khỏi. Đường dây tải điện trần có khoảng cách an toàn tối thiểu 0,7m. Nếu khi diều hoặc dây diều bị ướt, khả năng truyền dẫn làm phóng điện có thể xa hơn và rất dễ gây ra tai nạn. Mỗi khi để xảy ra sự cố chập điện, thường là người thả diều không báo cho ngành điện, mà còn tìm cách lẩn trốn trách nhiệm. Khi xảy ra sự cố chập điện, ngoài việc mất điện cục bộ gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, còn gây thiệt hại về vật chất, tiêu hao điện năng lãng phí.
Thả diều là thú chơi tao nhã, gần gũi thiên nhiên, nhưng dù có quý trò chơi dân gian này đến đâu, chính quyền các phường nội thành và các xã đô thị hóa ngoại thành cần phải chấn chỉnh, không thể để tiếp diễn tình trạng thả diều làm mất an toàn. Việc chấn chỉnh nên bắt đầu từ đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp với vận động, nhắc nhở để mọi người thấy được việc chơi diều trong khu dân cư hay trên cầu, đường là không phù hợp, không an toàn. Cũng cần phải xử phạt thích đáng đối với hành vi chơi thả diều gây chập điện, hỏa hoạn.
|
|
PHAN ANH