Ông Đỗ Hoàng Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Long An cho biết như thế, tại buổi họp báo về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, vào chiều ngày 28-7.
Theo ông Việt, việc hiến đất làm đường ở Long An phần đông là dân đồng tình, tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân phản đối, báo chí cũng đã đặt vấn đề. Tỉnh ghi nhận và sẽ kiểm tra, nếu Quyết định 883 của tỉnh trái với chủ trương của Chính phủ thì tỉnh sẽ điều chỉnh.
Trước đó, ngày 2-7, Báo SGGP đã có đăng bài “Vụ hiến đất làm đường ở Long An - Trái với chủ trương của Chính phủ?” phản ánh chuyện huyện Tân Trụ (Long An) bắt dân “tự nguyện” hiến đất để mở rộng, nâng cấp 2,3km đường tỉnh lộ 833 qua thị trấn Tân Trụ. Ai “tự nguyện” hiến đất sẽ được huyện cấp “giấy công nhận đã hiến đất làm đường”, còn ai không tự nguyện hiến đất sẽ bị giải tỏa trắng theo Quyết định 883 của UBND tỉnh.
Theo người dân, Quyết định 883 của UBND tỉnh Long An có phần “ép dân”, trái với tinh thần Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ.
ĐĂNG NGUYÊN
Các tin, bài viết khác
-
Cần thấu tình, đạt lý
-
Thấp thỏm nỗi lo cháy nổ
-
Cần xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc”
-
Tái diễn đòi nợ kiểu khủng bố tinh thần
-
Cẩn trọng chọn thực phẩm ngày tết
-
Thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát: Xác định lộ trình và chính sách hỗ trợ
-
Ngăn ngừa tai nạn do chó thả rông
-
Người dân bức xúc vì ô nhiễm
-
Chăm lo trẻ em kém may mắn
-
Giáp tết, cẩn trọng bẫy lừa qua mạng