Hiếp dâm trẻ em, hai linh mục bị kết án 87 năm tù

Tòa án hình sự số 2 của tỉnh miền Trung Mendoza của Argentina, ngày 25-11, đã tuyên mức án 87 năm tù giam đối với hai linh mục phạm tội lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp trẻ khiếm thính tại Học viện Giáo dục người khiếm thính tại địa phương này.
Linh mục người Italy Nicola Corradi (ngồi xe lăn). Ảnh: AP
Linh mục người Italy Nicola Corradi (ngồi xe lăn). Ảnh: AP

Đây là vụ án gây chấn động Giáo hội Công giáo Argentina trong thời gian vừa qua, buộc chính phủ phải đóng cửa học viện này vào năm 2016.

Theo phán quyết của tòa, linh mục Horacio Corbacho - công dân Argentina - lĩnh án 45 năm tù giam, trong khi linh mục người Italy Nicola Corradi nhận mức án 42 năm tù giam. Cả hai được giao nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ khiếm thính tại trung tâm trên, song đã lạm dụng, cưỡng hiếp nhiều trẻ em nam và nữ từ 4 đến 17 tuổi.

Tại phiên xét xử, Tòa án hình sự số 2 tỉnh Mendoza đã xem xét 25 trường hợp đã bị lạm dụng trong giai đoạn 2004-2016. Hiện còn 14 bị cáo trong hai vụ án liên quan vẫn chưa được xét xử.

Tin cùng chuyên mục