Hoa Đà Lạt tấp nập xuống phố trước thềm lễ hội

Còn 3 ngày nữa mới chính thức diễn ra Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII-2017 (từ ngày 23 đến 27-12-2017), thời điểm hiện tại các không gian hoa phục vụ lễ hội đang gấp rút hoàn thiện.

Theo ban tổ chức lễ hội, không gian hoa năm nay sẽ được Hiệp hội Hoa Đà Lạt chủ trì thực hiện với 20 tiểu cảnh sử dụng hàng chục nghìn chậu hoa tươi các loại đặc trưng của Đà Lạt, tạo thành không gian hoa nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương, cầu Ông Đạo, con đường tranh nghệ thuật Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Cừ, đài phun nước trước chợ Đà Lạt...

Hoa Đà Lạt tấp nập xuống phố trước thềm lễ hội ảnh 1 Những chậu hoa lớn được đưa xuống phố trang trí phục vụ người dân và du khách. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Để đảm bảo cho hoa được tươi trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, tới cận ngày khai mạc hoa mới được các đơn vị đưa ra phố.

Dù không gian hoa đang được trang trí nhưng nhiều người dân và du khách tỏ ra rất thích thú.

>> Báo SGGP Online ghi nhận một số hình ảnh trang trí đường phố Đà Lạt:

Hoa Đà Lạt tấp nập xuống phố trước thềm lễ hội ảnh 2 Những chậu hoa tươi được công nhân Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đưa xuống phố. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hoa Đà Lạt tấp nập xuống phố trước thềm lễ hội ảnh 3
Hoa Đà Lạt tấp nập xuống phố trước thềm lễ hội ảnh 4 Để phục vụ mùa hội hoa năm nay, hàng chục nghìn chậu hoa được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hoa Đà Lạt tấp nập xuống phố trước thềm lễ hội ảnh 5
Hoa Đà Lạt tấp nập xuống phố trước thềm lễ hội ảnh 6 Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII có 20 tiểu cảnh quanh hồ Xuân Hương, ngoài ra các khu vực công cộng khác cũng được trang trí bởi nhiều loại hoa đặc trưng của Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hoa Đà Lạt tấp nập xuống phố trước thềm lễ hội ảnh 7 Trước thời điểm khai mạc 3 ngày, không gian hoa trên các tuyến phố dần được hình thành. Ảnh: ĐOÀN KIÊN 
Hoa Đà Lạt tấp nập xuống phố trước thềm lễ hội ảnh 8 Xe hoa tái hiện ô tô cổ được đưa xuống phố. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hoa Đà Lạt tấp nập xuống phố trước thềm lễ hội ảnh 9 Dù chưa chính thức khai mạc nhưng nhiều không gian hoa đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục