Hội thi Olympic Ánh sáng soi đường: Hơn 20.000 lượt thí sinh dự thi trong ngày khai mạc

Sáng 16-5, tại TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB- XH tổ chức hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ IV năm 2021, mang tên Ánh sáng soi đường. 
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai mạc hội thi
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai mạc hội thi

Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2021), 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021). 

Đây cũng là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ cả nước trong việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Hội thi được tổ chức từ ngày 16-5 đến 10-7-2021, được chia làm 2 bảng cá nhân và đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến và sân khấu hóa.

Tại bảng cá nhân, tất cả sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong, ngoài nước có thể đăng ký dự thi và tham gia thi trực tuyến tại ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đối với bảng đội tuyển, mỗi tỉnh, thành trên cả nước sẽ lựa chọn đội tuyển với 5 thành viên xuất sắc nhất để tham gia các vòng thi cấp cụm, cấp khu vực và vòng chung kết toàn quốc. 

Ngay sau lễ khai mạc, 67 Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc trong cả nước đã đồng loạt tổ chức cho đoàn viên tham gia thi trực tuyến. Ghi nhận ngày đầu tiên, có 20.123 lượt thí sinh tham gia dự thi.

Tin cùng chuyên mục