Trẻ em và thanh thiếu niên ở khu tự trị Nội Mông thuộc nhóm thức khuya nhất, với 16,2% số trẻ đi ngủ sau nửa đêm. Trong khi đó, nhóm trẻ em ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, lại dậy sớm nhất, trước 5 giờ sáng với tỷ lệ 3,7%.
Áp lực học hành là nguyên nhân chính chi phối chất lượng giấc ngủ của thanh thiếu niên tại Trung Quốc.
Các tin, bài viết khác
-
Quốc gia đầu tiên áp dụng luật biến đổi khí hậu với công ty tài chính
-
Bước tiến mới về thỏa thuận thuế toàn cầu
-
Hủy bay nội địa để giảm khí thải
-
Hoang hóa cảnh quan
-
Singapore dẫn đầu về dịch vụ du thuyền
-
Diệt khối u bằng công nghệ nhiệt động
-
Nga khuyến khích du lịch nội địa
-
Khi đàn ông ở nhà chăm con
-
Thực phẩm thay thế sẽ sớm “chiếm lĩnh” bàn ăn
-
Robot diệt virus trên máy bay