Hơn 90% người dân Việt Nam mắc các bệnh về răng miệng

Việc dự phòng bệnh răng miệng cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em là quan trọng, cần được quan tâm cũng đã được chứng minh mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

Người dân được khám răng miễn phí trong buổi mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20-3
Người dân được khám răng miễn phí trong buổi mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20-3

Sáng 16-3, tại TPHCM, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam tổ chức mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20-3. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Theo PGS-TS Trần Cao Bính, Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam, ở nước ta, theo kết quả điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc công bố năm 2019, trên 90% người dân bị mắc các bệnh về răng miệng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Việc dự phòng bệnh răng miệng cho cộng đồng đặc biệt là trẻ em là quan trọng, cần được quan tâm cũng đã được chứng minh mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

Nhiều năm qua, Hội Răng hàm mặt Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20-3. Hội đã được cộng đồng nha khoa Thế giới ghi nhận là một trong các thành viên có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, có nhiều đóng góp và hoạt động hiệu quả vì sức khỏe răng miệng trẻ em và cộng đồng.

“Năm nay, Hội kêu gọi các cơ sở răng hàm mặt trong cả nước tham gia tháng khám và tư vấn sức khỏe răng miệng miễn phí cho trẻ em và cộng đồng và đã có 39 cơ sở Răng Hàm Mặt trong cả nước cả công lập và tư nhân đăng ký hưởng ứng”, PGS-TS Trần Cao Bính thông tin.

a15a5dfc-eaa7-4028-9e14-3a88035dafe5-221.jpeg
Nhiều đơn vị hưởng ứng ngày hội

Theo PGS-TS Trần Cao Bính, Ngày sức khỏe răng miệng Thế giới thực sự là ngày hội của các đồng nghiệp ngành răng hàm mặt trong cả nước để thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi thành viên trong cộng đồng của chúng ta nhằm quan tâm chăm sóc răng miệng cho trẻ em, cho bản thân, cho người thân và cho cộng đồng với khẩu hiệu 2:2:2:2 (chải răng 2 lần/ngày; thời gian chải răng ít nhất 2 phút/lần; hạn chế ăn 2 giờ sau chải răng; khám răng định kỳ 2 lần/năm) để có hàm răng chắc khỏe.

Bên cạnh hoạt động Khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí, Hội phối hợp cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM và các công ty tổ chức mít tinh và đi bộ, phát động hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng Thế giới tại khu vực công viên trong khu đô thị Vinhomes Landmark 81 với trên 1.600 người tham gia.

Tin cùng chuyên mục